MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhãn Hưng Yên lần đầu xuất đi Mỹ

21-08-2015 - 08:43 AM |

Hiện toàn tỉnh Hưng Yên có hơn 3.000 ha nhãn, cho sản lượng 35.000- 40.000 tấn. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội địa, một lượng ít bán sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch.

Ngày 20-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn VănDoanh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên, cho biết trong hai ngày 21và 22-8, tấn nhãn đầu tiên sẽ được chuyển vào TP.HCM để chiếu xạ.

Sau đó nếu đạt tiêu chuẩn thì sẽ gửi “ké” lô hàng xuất khẩu sang Mỹ của hai doanh nghiệp là Công ty Rồng Đỏ và Sao Thái Dương.

Theo ông Doanh, đây chỉ là lô hàng xuất khẩu mang tính thăm dò thị trường Mỹ chứ không mang tính thương mại. Tuy số lượng còn ít nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho bà con nông dân, khuyến khích người trồng nâng cao chất lượng.

Hiện toàn tỉnh Hưng Yên có hơn 3.000 ha nhãn, cho sản lượng 35.000- 40.000 tấn. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là nội địa, một lượng ít bán sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Do thời tiết không thuận lợi nên sản lượng vải năm nay giảm, giá bán hiện dao động 25.000-60.000 đồng/kg, tương đương với năm ngoái.

 

 

 

Theo QUANG HUY

Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh

Trở lên trên