MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân găm hàng, giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh

02-10-2013 - 14:52 PM |

Các nhà nhập khẩu cà phê của Việt Nam – nước sản xuất cà phê robusta lớn nhất thế giới – đang phải trả mức giá cộng cho hàng của vụ cũ cao hơn tới 58% so với hàng vụ mới.

Đó là thông tin do công ty NC Group cho biết.

Theo công ty này, cà phê niên vụ 2013 – 2014 giao hàng tháng 11 đang được giao dịch với mức cộng 50 USD/tấn so với giá cà phê kỳ hạn trên sàn NYSE Liffe. Giá cà phê vụ cũ giao ngay trong khi đó đạt mức cộng 120 USD/tấn.

Được biết, cà phê của vụ mới sẽ thu hoạch vào khoảng cuối tháng 10 và nhanh thì cũng phải tới giữa tháng 11 mới có thể đưa ra thị trường. Cà phê của vụ cũ 2012 – 2013 trong khi đó còn rất ít trong khi những người còn trữ hàng lại không muốn bán ra nên nhà nhập khẩu buộc phải trả giá cao hơn.

Trong tháng 9, giá cà phê robusta trên thị trường London đã giảm 7,7% vì kỳ vọng vụ mới ở Việt Nam sẽ được mùa. Khảo sát của Bloomberg với các thương nhân và nhà xuất khẩu cho thấy, sản lượng vụ tới dự kiến lên tới 1,7 triệu tấn – mức cao kỷ lục và cao hơn 13% so với vụ trước.

Trên thị trường London, giá cà phê giao tháng 11 chốt phiên ngày 1/10 ở mức 1.636 USD/tấn, giảm 6 USD so với phiên trước đó.

Phương Thảo

hangnt

Bloomberg

Trở lên trên