MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân nhổ khoai mì chạy mưa, lỗ vốn

23-06-2015 - 09:15 AM |

Trong những ngày qua do mưa liên tục, nhiều hộ dân ở tỉnh Tây Ninh phải hối hả thu hoạch khoai mì chạy mưa vì sợ bị úng....

Mặc dù khoai mì chỉ mới trồng 5 - 6 tháng nhưng người dân phải hối hả thu hoạch để tránh mưa ngập.

Chính vì việc thu hoạch sớm nên giá bán khoai mì chỉ 1.500 - 1.700 đồng/kg, trong khi giá mua gần 2.400 đồng/kg (cho khoai mì đạt 30 chữ bột).

Ông Nguyễn Minh Đức, phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Sở NN&PTNT), cho biết do người dân thu hoạch chạy mưa, chữ bột khoai mì chưa đạt nên giá bán củ mì của nông dân thấp. Bình thường một vụ trồng khoai mì phải một năm, nhưng hiện nay chỉ sáu tháng trở lên đã thu hoạch nên giá thấp là đương nhiên.

Ông Tạ Văn Đáo, phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tây Ninh, cho biết những hộ dân trồng khoai mì phải thu hoạch sớm đa số nằm trong diện tích trồng vượt quy hoạch.

Tỉnh Tây Ninh quy hoạch trồng khoai mì đến năm 2020 khoảng 30.000ha nhưng do giá cao su và giá mía giảm, nông dân đã phá bỏ hoặc không trồng lại mà trồng khoai mì nên diện tích đến thời điểm này đã là 60.000ha, vượt gấp đôi quy hoạch.

 

Theo Ngọc Hậu

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên