MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Philippines sẽ bán đấu giá số gạo nhập lậu

29-07-2013 - 10:15 AM |

Cục hải quan Philippines (BOC) đã thông qua đề nghị bán đấu giá số gạo nhập lậu bị bắt giữ hồi tháng 3/2013 và một số ít từ năm 2012, có trị giá trên 1,2 tỷ Peso (tương đương khoảng 27 triệu USD).

Động thái này sẽ giúp Philippines giảm được nhu cầu nhập khẩu gạo trong thời điểm khó khăn như hiện nay.

Theo nguồn tin địa phương cho biết, một nửa số gạo đã được bán đấu giá vào tháng trước, số còn lại dự kiến sẽ tiếp tục đấu giá trong tháng 8 và tháng 9. Ở Philippines, từ tháng 7 đến tháng 9 được coi là tháng cao điểm bởi nguồn cung cấp gạo thấp hơn các tháng khác trong năm và giá cả cũng cao hơn rất nhiều. Trong tuần thứ hai của tháng 7, giá gạo bán buôn đứng ở mức 31,42 Peso/kg (tức 725 USD/tấn), tăng 3,5% so với năm ngoái. Trong khi đó BOC đang có kế hoạch bán đấu giá gạo khoảng 1.373 Peso/túi 50 kg (khoảng 630 USD/tấn).

Cơ quan thực phẩm quốc gia (NFA) đã tỏ ra có ý định mua lại số gạo bị tịch thu từ BOC, văn phòng này cho biết cuộc đấu giá gạo có thể giúp kiềm chế giá trong những tháng cao điểm này. Tuy nhiên các thương nhân và người dân địa phương nói rằng việc bán gạo cho NFA là trái luật bởi theo quy định thì số gạo sẽ được bán cho người trả giá cao nhất hoặc được tặng cho người nghèo nếu quá trình đấu thầu không thành công.


Khánh Nguyễn

khanhnt

Oryza

Trở lên trên