MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rục rịch tiêu thụ lúa hè thu

15-05-2013 - 13:26 PM |

Một nhóm thương lái quanh khu vực cụm nhà máy xay xát lúa, gạo ở hai quận Ô Môn, Thốt Nốt (TP Cần Thơ) cho biết, còn khoảng 20 ngày nữa vùng lúa hè thu (HT) sớm ven sông Hậu sẽ vào mùa gặt.

Tuy nhiên thị trường giao dịch lúa gạo đang trầm lắng. Các kho DN mở cửa thu mua cầm chừng. Giá lúa gạo đang ở mức thấp, đến khi lúa thu hoạch rộ càng khó đoán trước tình hình sẽ ra sao.

Trong mấy ngày qua, một vài thửa ruộng nằm trên các khu đất gò cao gieo sạ sớm đã bắt đầu gặt. Nông dân bán lúa tươi IR 50404 cho thương lái giá 4.200 đ/kg; lúa hạt dài phơi khô 5.400-5.500 đ/kg. Cá biệt ở một số vùng xa, vùng lúa xuân hè (XH) ở giáp ranh vùng mặn- ngọt bị khô hạn mặn xâm nhập vừa qua, lúa bị dơ, xấu, giá bán lúa tươi còn 3.600 đ/kg.

Trong khi đó lúa ở đồng xa trong kênh sâu tại các xã Trường Xuân, Đông Bình…, vùng giáp ranh tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang lúa mới trổ đòng, còn một tháng nữa mới gặt. Một số nông dân nghe tin lúa giảm giá càng thêm lo lắng.

Nếu lúa HT khó tiêu thụ, bán giá thấp sẽ lỗ. Có người tính, lúa HT năng suất thấp hơn vụ ĐX, nếu giá lúa tươi vào vụ 3.500 đ/kg sẽ khó có lãi, giá thành đã trên mức này. Đó là chưa tính tới lúc thu hoạch gặp mưa, lò sấy không đủ, liệu thương lái có vào mua lúa tươi?

Anh Nguyễn Công Tương, dân thương lái cung ứng lúa, gạo ở Cần Thơ cho hay: Gần đây, một số thương lái vùng biên giới Tây Nam giáp Campuchia về đặt hàng thu mua gạo trắng thành phẩm 5% tấm của hai giống lúa OM4900 và OM5451. Yêu cầu gạo trắng 5% tấm hạt trong, ẩm độ dưới 16, giao hàng tại Cần Thơ, giá 8.600 đ/kg, chở tới Tịnh Biên (An Giang) bán 8.900 đ/kg.

Nghe qua thương lái vùng biên, gạo này chuyển theo xe tải qua Campuchia bán cho thương lái Thái Lan. Theo anh Tương, hiện nay với mức giá đó được xem là có thể buôn bán được, chỉ lo là lượng hàng thương lái mua chưa biết được bao nhiêu.

So với giá gạo hạt dài XK đang thu mua tại các kho 7.900 đ/kg, gạo lúa HT mới IR50404 thành phẩm 5% tấm giá 6.900-7.000 đ/kg. Mức giá này tương đương giá thu mua loại gạo xô (nguyên liệu) hồi cùng kỳ năm 2012. Một số DN kinh doanh lúa gạo trong vùng cho rằng, do đại diện thương mại phía DN nhập khẩu nắm sát tình hình lúa gạo ĐBSCL nên giao dịch bị ép giá.

Ngoại trừ duy nhất loại gạo thơm ST5 ở Ngã Năm (Sóc Trăng) còn giữ được giá bán. Tuy nhiên, lúa ST5 vụ ĐX hiện thời không còn nhiều. Một DN trữ lúa vừa xay bán gần 1.000 tấn gạo thành phẩm 5% tấm giá 13.200 đ/kg.

Một DN XK gạo tại Cần Thơ thừa nhận: Do lúa gạo trong vùng giao dịch số lượng lớn chưa sôi động, một số DN chuyển sang tìm những hợp đồng xuất hàng có giá tốt, dù số lượng nhỏ lẻ. Với mặt hàng gạo thơm Jasmine, gạo thành phẩm 5% tấm đứng giá, vẫn chỉ 11.000 đ/kg nên đến nay giá lúa khô vẫn nằm ở mức 6.000-6.100 đ/kg, tương đương mức giá lúa lúc thu hoạch vụ ĐX vừa qua.

Vụ HT nông dân giảm canh tác lúa Jasmine. Một số cánh đồng mẫu trồng lúa Jasmine 40%, giống lúa chất lượng cao chiếm tới 60%. Tính riêng trên địa bàn TP Cần Thơ, ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN-PTNT Cần Thơ cho rằng: Với diện tích 87.000 ha lúa HT, giảm khoảng 300 ha so cùng kỳ năm trước do một số nông dân chuyển sang trồng hoa màu, nhưng năng suất lúa ước đạt 6 tấn/ha. Sản lượng đạt khoảng 300.000 tấn.

TP Cần Thơ đã có kế hoạch dự trù trước với các cánh đồng mẫu lớn có các DN hợp tác, tiêu thụ 10.000 ha, cộng thêm hai nông trường tiêu thụ gần 20.000 ha. Về phía nông dân đã dự phòng chuẩn bị trữ lúa tại nhà chờ giá. Hơn nữa, TP Cần Thơ tập trung nhiều DN kinh doanh mua bán lúa gạo nội địa, do đó phần lớn lượng lúa HT sắp tới có thể chủ động được.

Theo Hữu Đức

khanhnt

Nông nghiệp Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên