MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan: Đấu thầu gạo thất bại

30-07-2013 - 12:09 PM |

Hôm qua (29/7), Chính phủ Thái Lan hoàn tất phiên bán đấu thầu 350.000 tấn gạo với sự hưởng ứng kém nhiệt tình từ phía các thương nhân.

Trong số 350.000 tấn gạo mà Chính phủ đem ra bán đấu thầu gồm 150.000 tấn gạo trắng 5% tấm và 200.000 tấn gạo tấm, tuy nhiên chỉ có 5 công ty tư nhân nộp hồ sơ dự thầu và cũng chỉ có 90.000 tấn gạo được bán ra. 

Có một doanh nghiệp xuất khẩu chào mua 30.000 tấn gạo tấm và ba doanh nghiệp khác đề nghị mua khoảng 60.000 tấn gạo trắng 5% tấm. Gạo xuất khẩu có mức giá 11.500 – 12.500 baht/tấn (tương đương 370 – 400 USD/tấn) thấp hơn 25% so với giá thu mua của Chính phủ là 15.000 baht/tấn (khoảng 480 USD/tấn).

Theo nguồn tin địa phương cho biết, giá mà các nhà thầu đặt ra thấp hơn hẳn giá thu mua lúa của Chính phủ. Vì vậy Chính phủ sẽ thông báo giá chốt vào cuối tuần này sau khi đàm phán với các nhà thầu và cuộc đấu thầu có thể sẽ bị hủy bỏ nếu hai bên không thống nhất được giá cả.

Nguồn tin thương mại cho biết cuộc đấu thầu thất bại chủ yếu do nhu cầu thấp và nỗi lo sợ gạo nhiễm hóa chất.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, Chính phủ đang nhắm tới mục tiêu đấu thầu lên đến 1,5 triệu tấn mỗi tháng để tạo ra doanh thu tài trợ tiếp cho chương trình thế chấp lúa gạo các vụ sau và tránh mối lo lắng về lượng gạo dự trữ ngày càng tăng cao trong các kho.


Khánh Nguyễn

khanhnt

Oryza

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên