MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc đang “khát” gạo?

10-08-2013 - 11:23 AM |

Trung Quốc có thể phải nhập thêm một khối lượng lớn gạo nữa để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Theo thông tin từ Trung tâm thông tin dầu hạt quốc gia Trung Quốc (CNGOIC), nhập khẩu gạo của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lên mức kỷ lục 4 triệu tấn vào năm 2013 – 2014, chiếm 11% tổng thương mại gạo toàn cầu.

CNGOIC ước tính, sản lượng lúa gạo của nước này trong năm nay có thể giảm mạnh bởi hạn hán ở một số khu vực sản xuất gạo chủ chốt . Có khoảng 293.000 ha lúa vụ chính bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước, còn sản xuất lúa vụ phụ dự kiến giảm 6% xuống còn khoảng 35 triệu tấn.

Tuy nhiên, theo CNGOIC, nguyên nhân chính khiến khối lượng gạo nhập khẩu của nước này tăng vọt là do giá gạo toàn cầu ở mức thấp hơn gạo sản xuất trong nước.

Chẳng hạn, gạo nhập khẩu từ Việt Nam có mức giá thấp hơn so với gạo nội địa vào khoảng 400 – 600 nhân dân tệ/tấn (65 USD – 80 USD/tấn).

Một nguyên nhân khác nữa đẩy mạnh nhập khẩu gạo là dư âm từ vụ bê bối gạo nhiễm cadmium ở Hồ Nam.

Hạn ngạch nhập khẩu gạo của Trung Quốc trong năm 2013 – 2014 được quy định là 5,32 triệu tấn. Hôm 8/8, Chính phủ nước này đã chi 199 triệu nhân dân tệ (32 triệu USD) để tạo mưa nhân tạo “cứu” khu vực trồng lúa ở các tỉnh miền Trung và Tây Nam.


Khánh Nguyễn

khanhnt

Oryza

Trở lên trên