MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Toàn bộ siêu dự án 4,2 tỷ USD với quy mô 300ha tại Đông Anh (Hà Nội) sẽ chính thức khởi công sau 2 ngày nữa

09-11-2023 - 07:57 AM | Bất động sản

Nóng: Toàn bộ siêu dự án 4,2 tỷ USD với quy mô 300ha tại Đông Anh (Hà Nội) sẽ chính thức khởi công sau 2 ngày nữa

Sau thông tin khởi công Tháp tài chính 108 tầng vào ngày 10/11, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, toàn bộ siêu dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội của liên doanh Liên doanh Tập đoàn BRG và Sumitomo sẽ chính thức công bố triển khai và khởi công vào ngày 11/11 tới.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có quy mô gần 300ha, tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD do Liên doanh Tập đoàn BRG và Sumitomo (một trong những Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản) làm chủ đầu tư. 

Tháng 6/2018, liên doanh này đã được chính thức cấp giấy chứng nhận đầu tư trong hội nghị đầu tư tại Hà Nội. Đến tháng 10/2019 dự án đã được động thổ.

Đến tháng 7/2023, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài (đoạn 3), khu vực dự án đầu tư xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (huyện Đông Anh).

Tọa lạc ở vị trí vô cùng đắc địa kết nối trực tiếp giữa trung tâm thành phố Hà Nội và sân bay Quốc tế Nội Bài, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được đánh giá là một bệ phóng cho việc phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thương hàng hóa thương mại giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Nóng: Toàn bộ siêu dự án 4,2 tỷ USD với quy mô 300ha tại Đông Anh (Hà Nội) sẽ chính thức khởi công sau 2 ngày nữa - Ảnh 1.

Quy mô tổng thể siêu dự án thành phố thông minh.

Theo giới thiệu của Tập đoàn BRG, Thành phố thông minh là nơi người dân Thủ đô có thể tận hưởng những sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất thế giới với 6 tính năng thông minh gồm: Năng lượng, giao thông, quản trị, học tập, đời sống, và kinh tế thông minh...

Sinh sống và làm việc tại thành phố Thông minh, người dân sẽ được hưởng tối đa lợi ích lan tỏa từ việc phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng hiện đại, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.

Dự án sẽ áp dụng hàng loạt các công nghệ của tương lai vào thực tế như quản trị năng lượng thông minh, lưu thông thông minh, học tập thông minh, đời sống thông minh, kinh tế thông minh.

Nóng: Toàn bộ siêu dự án 4,2 tỷ USD với quy mô 300ha tại Đông Anh (Hà Nội) sẽ chính thức khởi công sau 2 ngày nữa - Ảnh 2.

Siêu thành phố thông minh sẽ có những sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất thế giới.

Điểm nhấn của siêu dự án này là tháp tài chính cao khoảng 108 tầng - dự kiến trở thành trung tâm tài chính lớn nhất Việt Nam, khu vực Đông Nam Á.

Nóng: Toàn bộ siêu dự án 4,2 tỷ USD với quy mô 300ha tại Đông Anh (Hà Nội) sẽ chính thức khởi công sau 2 ngày nữa - Ảnh 3.

Tháp tài chính là điểm nhấn của siêu dự án Thành phố thông minh.

Mới đây, trong buổi làm việc với ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết TP. Hà Nội đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo mọi điều kiện về thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Bà Tuyến cũng cho biết thêm dự kiến dự án xây dựng Thành phố thông minh phía Bắc Thành phố sẽ khởi công Tháp trung tâm tài chính vào ngày 10/11 tới.

Cùng với toà tháp Tài chính, dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội cũng sẽ có tổ hợp chung cư cao cấp, căn hộ dịch vụ và shophouse thương mại hiện đại...

Nóng: Toàn bộ siêu dự án 4,2 tỷ USD với quy mô 300ha tại Đông Anh (Hà Nội) sẽ chính thức khởi công sau 2 ngày nữa - Ảnh 4.

Được biết, Tập đoàn BRG được sáng lập bởi Madame Nguyễn Thị Nga từ năm 1993, khởi tạo với ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau gần 3 thập kỷ, Tập đoàn BRG hiện tạo ra môt hệ sinh thái đa ngành nghề. Tập đoàn BRG hiện đang cung cấp những sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực như: Tài chính – Ngân hàng; Gôn; Bất động sản; Khách sạn - Nghỉ dưỡng; Vui chơi giải trí; Thương mại – Bán lẻ và Sản xuất công – nông nghiệp công nghệ cao đến với khách hàng trong nước và quốc tế.

Còn về Sumitomo Corporation, Tập đoàn này được thành lập năm 1919, là một trong những tập đoàn thương mại và đầu tư lớn nhất của Nhật Bản hoạt động kinh doanh đa ngành. Hiện nay, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Sumitomo là 26,6 tỷ USD, số lượng các công ty con và công ty liên kết là 883 đơn vị với tổng số nhân viên trên 75 nghìn người. Tập đoàn đang trực tiếp quản lý 9 khu công nghiệp trên 6 quốc gia; phân phối 4 khu công nghiệp tại các quốc gia lớn trên thế giới.

Tại Việt Nam, Tập đoàn đã thành lập khu công nghiệp Thăng Long từ năm 1997 và hiện có khu công nghiệp Thăng Long II tại tỉnh Hưng Yên, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tại tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô trên 1.012 ha và tổng vốn đầu tư 404,1 triệu USD.

Ngoài lĩnh vực bất động sản, Sumitomo còn tham gia lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam. Hồi tháng 3/2023, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - đơn vị thành viên thuộc Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) của Nhật Bản trở thành cổ đông chiến lược của VPBank, đánh dấu thương vụ M&A lớn nhất ngành ngân hàng.

Sumitomo còn được biết đến với vai trò tổng thầu xây dựng đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải,…

Nam Anh

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên