MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSƯT Thành Lộc kể NSND Lê Khanh gọi điện hỏi: Có bên ở Sài Gòn mời tao vào đóng phim, lấy cát xê như nào?

19-12-2023 - 21:35 PM | Lifestyle

"Mày muốn lấy cát xê thì phải cân bằng được chuyện vào ra Sài Gòn - Hà Nội của mày. Đừng lấy cát xê rẻ quá mà bị coi thường" – nghệ sĩ Thành Lộc nói với NSND Lê Khanh.

Mới đây, tại phần cuối của chương trình Kịch và Nghệ, NSƯT Thành Lộc đã hé lộ về cuộc gọi của NSND Lê Khanh cho anh trước khi nhận lời đóng phim Gái già lắm chiêu.

Nam nghệ sĩ kể: "Một trong những dự án đưa Lê Khanh quay trở lại điện ảnh là phim Gái già lắm chiêu. Tác phẩm này còn được giải Bông Sen Vàng.

Hôm đó, tôi đang nằm ngủ thì Lê Khanh gọi điện bảo: Này Lộc ơi, tao Khanh đây. Bây giờ có bên ở Sài Gòn mời tao vào đóng phim, tao lấy cát xê như nào đây mày?.

NSƯT Thành Lộc kể NSND Lê Khanh gọi điện hỏi: Có bên ở Sài Gòn mời tao vào đóng phim, lấy cát xê như nào? - Ảnh 1.

Tôi bảo Lê Khanh: Tao nói thật với mày, tao ở trong này cũng thuộc dạng diễn viên luống tuổi rồi. Giá cát xê của tao đâu bằng mấy bạn trẻ bây giờ. Tao đâu phải cái tên doanh thu phòng vé đâu.

Mày muốn lấy cát xê thì phải cân bằng được chuyện vào ra Sài Gòn - Hà Nội của mày. Đừng lấy cát xê rẻ quá mà bị coi thường. Đừng lấy cao quá không người ta làm với mày một phim thôi, sau lại không mời nữa.

Tôi bảo thêm Lê Khanh: Mày phải bàn bạc giá cả làm sao để lần sau người ta còn mời mày tiếp. Khi đó phim đang cần mình thì chấp nhận trả cao để mời được, nhưng sau này họ có thể bảo nhau đừng bao giờ kêu bà Lê Khanh, ông Thành Lộc nữa nhé, hét giá cao lắm. Còn nếu lấy giá thấp quá thì họ lại nói ông Lộc, bà Khanh giờ xuống dốc rồi, tổn thương lắm".

Nghe Thành Lộc kể, nghệ sĩ Lê Khanh cũng ôn lại: "Tôi cũng nhớ mãi lần đó, phải làm cẩn thận không lố, nhiều chiều lắm. Nếu tôi lấy cát xê thấp quá, các bạn đồng nghiệp lại bảo tôi làm ảnh hưởng đến mọi người, phá giá.

NSƯT Thành Lộc kể NSND Lê Khanh gọi điện hỏi: Có bên ở Sài Gòn mời tao vào đóng phim, lấy cát xê như nào? - Ảnh 2.

Hơn nữa, nếu cát xê không gần với mặt bằng chung thì tôi cũng tủi. Nhiều người bảo tôi phải cẩn thận, lấy thấp quá rồi sau đó thành thói quen, không thể lên cát xê được nữa mà cứ xuống. Nói chung là phức tạp, tế nhị lắm, không đơn giản.

Khi quay trở lại điện ảnh, tôi nhìn các bạn trẻ ai cũng như con mình. Tôi nghĩ các bạn chắc chỉ nghe đồn về tôi thôi, chứ chưa chắc chắn rằng tôi đã giỏi như thế, hoặc hôm qua như thế thật nhưng hôm nay khác rồi. Bởi vậy nên tôi để tùy duyên, muốn thế nào cũng được, cứ làm quen để hiểu nhau đã".


PV

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên