MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSƯT “tươi” nhất VTV, vào phòng đẻ vẫn được gọi đi quay phim, gây sốt trên phim giờ vàng với câu thoại độc: “Già rồi, phải sống sôi lên”

22-03-2024 - 13:53 PM | Sống

Màn tái xuất của diễn viên quen mặt một thời khiến khán giả khen nức nở.

Nữ nghệ sĩ "tươi" nhất VTV

Diễn viên Trần Thu Hương, biệt danh Hương "tươi", là một trong những nữ nghệ sĩ hài nổi tiếng phía Bắc. Chị từng gấn ấn tượng với khán giả từ chương trình Gặp nhau cuối tuần cùng các nghệ sĩ như Phạm Bằng, Vân Dung, Công Lý, Giang Còi, Quang Tèo…

Nữ nghệ sĩ được đo ni đóng giày cho các vai cô gái xinh đẹp nhưng cong cớn, đanh đá, được nhiều đàn ông theo đuổi. Chia sẻ về biệt danh Hương "tươi", chị từng trả lời phỏng vấn rằng: "Nhiều người cứ nghĩ, tên Hương Tươi của tôi có sau khi tham gia Gặp nhau cuối tuần nhưng không phải, chính nghệ sĩ Chí Trung đặt tên đó cho tôi. Vì khi về Nhà hát Tuổi trẻ, lúc nào tôi cũng cười, hay nhí nhảnh nên anh ấy bảo: "Thôi, gọi nó là Hương Tươi đi".

 

NSƯT “tươi” nhất VTV:

NSƯT Thu Hương quen thuộc với khán giả qua các tiểu phẩm hài đóng cũng cố Nghệ sĩ Phạm Bằng

Thời kỳ đỉnh cao của diễn xuất, chị Hương sinh 2 con liền nhau nên công việc bị gián đoạn một thời gian. Nhờ lại khoảng thời gian ấy, chị Hương trả lời trên Dân Trí: "Đang ở thời kỳ đỉnh cao của diễn xuất, tôi lại sinh 2 con liền nhau nên bị gián đoạn một thời gian dài. Khi tôi vào phòng đẻ, còn có người gọi đi quay, chồng phải trả lời thay là không đi được. Khi sinh con một tháng, tôi đã đi tập nhưng tôi không tập được đêm nên Táo quân giai đoạn về sau tôi không tham gia được".

photo-1711089369759

Nữ nghệ sĩ trẻ trung, tươi tắn ngoài đời.

 

Sau khi chương trình Gặp nhau cuối tuần dừng phát sóng, chị tiếp tục công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ. Và các vai diễn tâm huyết trên sân khấu kịch cũng chính là lí do chị gần như biến mất trên sóng truyền hình. Khi qua về làm sân khấu, được giao những vai diễn hay, được khóc được cười và là vai chính, Hương "Tươi" trót yêu những vai diễn đó rồi nên khó có thể tìm kiếm những vai diễn phù hợp trên sóng truyền hình.

Màn tái xuất khiến dân tình nức nở

Sau cả chục năm vắng bóng trên sóng truyền hình, nữ diễn viên tái xuất với vai bà Mến - mẹ của Mỹ Đình (Thúy Diễm) trong phim Trạm cứu hộ trái tim, được phát trong trong khung giờ vàng của VTV.

Bà Mến được xây dựng hình ảnh là một phụ nữ sắc sảo, giỏi kinh doanh, lắm tiền và theo trường phái hành động quyết liệt. Trong tập 4, chuyện ly hôn của cô con gái Mỹ Đình đã hoàn tất. Chuyện đến tai bà Mến, bà lập tức cho người đánh con rể cũ bầm dập đến mức phải nhập viện và gọi con gái tới giáo huấn.

photo-1711089413344

Tạo hình cho vai diễn bà Mến, phim Trạm cứu hộ trái tim

 Bà Mến quát con gái Mỹ Đình không ngẩng mặt lên được vì chuyện li hôn mà giầu mẹ. Nhưng lời nào cũng tỏ rõ sự yêu thương, bảo vệ con. Bà tuyên bố: "Tao làm như thế là để thằng Lân và tất cả thằng khác biết một điều, động đến con gái tao là không xong đâu".

Đặc biệt, đoạn phim khi bà Mến tới thăm bạn thân – bà Lan (mẹ của Ngân Hà), diễn viên Hương "Tươi" khiến khán giả khen hết lời vì lời thoại quá chất: "Gớm sắp xuống lỗ rồi, bây giờ phải sống sao cho nó sang lên, cho nó sôi lên, thoáng đáng một chút xem nào."

NSƯT “tươi” nhất VTV:

Cảnh phim hối

Vốn là bạn thân của nhau, nhưng vì khác biệt tính cách nên bà Lan tìm cách né tránh người bạn cũ. Nhân dịp ra Hà Nội giải quyết chuyện gia đình, bà Mến tới thăm người bạn cũ. Bà khẳng định bản thân "Ít học , nhiều tiền, nhưng chơi đẹp". Vì thế cách khuyên nhủ người bạn của mình bỏ qua những chuyện buồn, u uất mà sống hưởng thụ, vui tươi.

Quan điểm sống cũng như lời thoại của nhân vật mà nghệ sĩ Hương "Tươi" đảm nhận được khán giả hưởng ứng nhiệt tình.


Lưu Ly

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên