MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ doanh nhân trả 38 triệu đồng/tháng thuê căn phòng nhỏ hơn cả chỗ đỗ xe: Vẫn hài lòng vì 'rất tiết kiệm' và nhiều lợi ích bất ngờ

05-07-2023 - 00:06 AM | Lifestyle

Nữ doanh nhân trả 38 triệu đồng/tháng thuê căn phòng nhỏ hơn cả chỗ đỗ xe: Vẫn hài lòng vì 'rất tiết kiệm' và nhiều lợi ích bất ngờ

Dù phải nấu ăn ngoài trời và chỗ ngủ chỉ vừa một người nằm, người phụ nữ vẫn cảm thấy thuê căn nhà "hộp diêm" này là sự lựa chọn đúng đắn.

Nữ doanh nhân Mỹ Sung Yoo (40 tuổi) từng phải đi đi lại lại giữa 2 nơi ở mà cô thuê: một căn hộ ở thành phố New York và một ngôi nhà ở California suốt 2 năm. Sau đó người phụ nữ này trải qua cú sốc khi cha dượng qua đời và tình yêu cũng trên bờ vực tan vỡ. Những mất mát đã thay đổi suy nghĩ của Sung Yoo và việc sắp xếp lại cuộc sống trở thành ưu tiên hàng đầu. “Tôi nhận ra mình không cần nhiều đồ đạc tới vậy, chứ chưa nói đến 2 nơi để ở”, Sung Yoo nói.

Tháng 5/2022, người phụ nữ 40 tuổi bán hoặc tặng hầu hết đồ đạc của mình. Cô rời New York với 2 chiếc vali và một chiếc máy ảnh. Sung Yoo đang sống trong căn phòng 13m2, chỉ cách bãi biển 8 phút lái xe và có rất nhiều địa điểm để đi bộ đường dài gần đó.

Nữ doanh nhân trả 38 triệu đồng/tháng thuê căn phòng nhỏ hơn cả chỗ đỗ xe: Vẫn hài lòng vì 'rất tiết kiệm' và nhiều lợi ích bất ngờ - Ảnh 1.

Không gian đa chức năng trong căn phòng 13m2. Ảnh: CNBC

Tiền thuê 1.600 USD/tháng (gần 38 triệu đồng) đã bao gồm các tiện ích bãi đỗ xe, wifi. Theo Sung Yoo, mức phí này rẻ hơn đến 600 USD so với tiền thuê trung bình một căn hộ studio trong khu vực.

Căn phòng này còn nhỏ hơn kích thước trung bình một chỗ đỗ xe tại Mỹ (khoảng 14m2) nhưng được thiết kế thông minh để tránh gây cảm giác chật chội. Không gian rộng nhất vừa là phòng khách, nơi làm việc, nhà bếp và đặt tủ quần áo của người phụ nữ này.

Cửa kính giúp phòng đón nhiều ánh sáng tự nhiên và trông rộng rãi hơn. Tuy phải nấu ăn ngoài trời vì không thể đặt bếp trong nhà nhưng Sung Yoo vẫn  làm việc này ít nhất 6 ngày/tuần.

Nữ doanh nhân trả 38 triệu đồng/tháng thuê căn phòng nhỏ hơn cả chỗ đỗ xe: Vẫn hài lòng vì 'rất tiết kiệm' và nhiều lợi ích bất ngờ - Ảnh 2.

Sung Yoo phải nấu ăn bên ngoài sân. Ảnh: CNBC

Khu vực để ngủ chỉ vừa một người nằm giường đơn. Sung Yoo tận dụng ngăn kéo bên dưới giường để đựng đồ, giữ cho không gian gọn gàng nhất có thể. Căn phòng này vẫn có đủ diện tích cho một nhà tắm riêng đầy đủ công năng cơ bản và cần thiết. Sung Yoo đặc biệt yêu thích bồn rửa mặt làm bằng cao su tái chế giúp cô dễ dàng lau chùi.

Nữ doanh nhân trả 38 triệu đồng/tháng thuê căn phòng nhỏ hơn cả chỗ đỗ xe: Vẫn hài lòng vì 'rất tiết kiệm' và nhiều lợi ích bất ngờ - Ảnh 3.

Nữ doanh nhân trả 38 triệu đồng/tháng thuê căn phòng nhỏ hơn cả chỗ đỗ xe: Vẫn hài lòng vì 'rất tiết kiệm' và nhiều lợi ích bất ngờ - Ảnh 4.

Không gian ngủ và phòng tắm. Ảnh: CNBC

Nhiệt độ trong căn phòng được điều chỉnh bằng các tấm bê tông giúp tiết kiệm điện năng. Sung Yoo không cần đến điều hòa nhiệt độ và chỉ cần mua máy sưởi di động là đủ giữ ấm trong mùa đông. Việc sống trong không gian nhỏ này còn đem lại nhiều lợi ích khác cho Sung Yoo như tiết kiệm thời gian, năng lượng và tiền bạc, nhất là sau khi rời căn hộ 4.500 USD/tháng (hơn 104 triệu đồng) ở New York.

“Tôi làm việc ở nhà hầu như cả ngày nên rất cần bài trí nội thất tỉ mỉ. Tôi chỉ mua mọi thứ với số lượng ít nhưng chọn lọc đồ chất lượng cao. Mỗi món đồ đều có vị trí riêng của chúng”, người phụ nữ 40 tuổi chia sẻ.

Nữ doanh nhân trả 38 triệu đồng/tháng thuê căn phòng nhỏ hơn cả chỗ đỗ xe: Vẫn hài lòng vì 'rất tiết kiệm' và nhiều lợi ích bất ngờ - Ảnh 5.

Chân dung Sung Yoo. Ảnh: CNBC

Từ ngày chuyển đến căn phòng này, Sung Yoo chú ý hơn với các mối quan hệ xung quanh, về thăm gia đình và bạn bè ở New York vài tháng một lần. Việc dễ dàng tham gia các hoạt động ngoài trời và đi độ đường dài cải thiện chất lượng cuộc sống của Sung Yoo. Cô bắt đầu thích sống chậm lại và cảm nhận tâm trí mình bình tĩnh hơn, trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc đời mình.

“Tôi nghĩ mình có thể sống trong một ngôi nhà nhỏ như vậy mãi mãi và tôi cũng muốn dùng kinh nghiệm thiết kế của bản thân để xây dựng một dự án nhà nhỏ trong một ngày nào đó”, Sung Yoo nói.

Những căn phòng có diện tích siêu nhỏ nhưng giá thuê hơn cả nghìn USD không còn xa lạ tại Mỹ, đặc biệt ở những đô thị đắt đỏ. Cuộc sống trong những căn nhà 4,5-9m2 tại New York từng gây xôn xao bởi diện tích quá chật hẹp để ở.

Nữ doanh nhân trả 38 triệu đồng/tháng thuê căn phòng nhỏ hơn cả chỗ đỗ xe: Vẫn hài lòng vì 'rất tiết kiệm' và nhiều lợi ích bất ngờ - Ảnh 6.

Nữ doanh nhân trả 38 triệu đồng/tháng thuê căn phòng nhỏ hơn cả chỗ đỗ xe: Vẫn hài lòng vì 'rất tiết kiệm' và nhiều lợi ích bất ngờ - Ảnh 7.

Căn hộ có diện tích hơn 7m2 chỉ to bằng chỗ đậu xe, chỗ ngủ không thể ngồi thẳng lưng của cô gái Alaina Randazzo tại New York.

Tuy giúp người thuê tiết kiệm được số tiền khá lớn nhưng đi kèm với đó là sự thiếu tiện nghi khi không có nhà vệ sinh hay phòng tắm riêng, không có cửa sổ và cũng khó có thể nằm ngủ thoải mái. Hầu hết những người thuê kiểu nhà này đều là người trẻ có túi tiền eo hẹp hoặc muốn để dành tiền cho mục đích khác.

Theo CNBC, New York Post

Kim Linh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên