MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ hoàng Đan Mạch chính thức tuyên bố thoái vị vào đêm giao thừa, ai sẽ thừa kế ngai vàng hoàng gia?

01-01-2024 - 16:25 PM | Lifestyle

Sau 52 năm trị vì, Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II đã đưa ra thông báo thoái vị vào đêm giao thừa.

Sau khoảnh khắc giao thừa đón năm mới 2024, Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II đã bắt đầu bài phát biểu mừng năm mới truyền thống của mình. Tại đây bà cũng bất ngờ tuyên bố sẽ thoái vị vào ngày 14/01/2024, kết thúc 52 năm trị vì Hoàng gia Đan Mạch.

photo-1

Nữ hoàng Margerethe II thoái vị sau 52 năm trị vì

Trong bài phát biểu của mình, nữ hoàng có đề cập đến ca phẫu thuật lưng mà bà trải qua hồi tháng 2/2023. Bà cho biết, ca phẫu thuật đã khiến bà suy nghĩ nhiều về tương lai và đây là thời điểm thích hợp nhất để chuyển giao trách nhiệm cho thế hệ sau.

'Ta đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2024, 52 năm sau khi ta kế vị người cha yêu dấu của mình, ta sẽ thoái vị Nữ hoàng Đan Mạch và truyền lại ngai vàng cho con trai ta, Thái tử Frederik." - Nữ hoàng Margarethe II tuyên bố.

Nữ hoàng Đan Mạch chính thức tuyên bố thoái vị vào đêm giao thừa, ai sẽ thừa kế ngai vàng hoàng gia?- Ảnh 2.

Nữ hoàng Margerethe II cùng gia đình Thái tử Frederik trên ban công Cung điện

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã xác nhận quyết định này trong một thông cáo báo chí, đồng thời bày tỏ lòng kính trọng đối với vị quốc vương 83 tuổi. Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Nữ hoàng vì sự cống hiến cả đời và những nỗ lực không mệt mỏi của bà cho Vương quốc.

Được biết, Nữ hoàng Margerethe sinh năm 1940, trong suốt cuộc đời của mình, bà luôn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ người Đan Mạch và nổi tiếng là khéo léo và vô cùng sáng tạo. Bà lên ngôi vào ngày 15 tháng 1 năm 1972, sau cái chết của cha bà.

Nữ hoàng Đan Mạch chính thức tuyên bố thoái vị vào đêm giao thừa, ai sẽ thừa kế ngai vàng hoàng gia?- Ảnh 3.

Nữ hoàng Margrethe II trở thành người tại vị lâu nhất ở châu Âu sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời

Bà kết hôn vào năm 1967 với một người Pháp, Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat, sau này được phong là Vương tế Henrik. Họ có hai con trai, Hoàng tử Frederick và Hoàng tử Joachim.

Hiện tại, Nữ hoàng Margrethe II trở thành người tại vị lâu nhất ở châu Âu sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời hồi tháng 9/2022. Đến tháng 7/2023, bà trở thành vị vua tại vị lâu nhất trong lịch sử Đan Mạch.

Nguồn: Dailymail


Theo Thanh Tâm

Phụ nữ số

Trở lên trên