MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Núi' tiền mặt của Berkshire Hathaway tăng kỷ lục lên gần 160 tỷ USD nhờ hưởng lợi từ việc Fed mạnh tay tăng lãi suất

04-11-2023 - 22:06 PM | Tài chính quốc tế

'Núi' tiền mặt của Berkshire Hathaway tăng kỷ lục lên  gần 160 tỷ USD nhờ hưởng lợi từ việc Fed mạnh tay tăng lãi suất

Khoản tiền mặt của Berkshire Hathaway đã đạt mức kỷ lục mới là 157,2 tỷ USD, khi Warren Buffett chưa thực hiện khoản đầu tư lớn nào trong quý vừa qua.

Trong báo cáo tài chính mới công bố, Berkshire Hathaway cho biết lượng tiền mặt của tập đoàn đã đạt mức kỷ lục mới là 157,2 tỷ USD. Con số này tăng lên nhờ lãi suất ở mức cao và tỷ phú Warren Buffett không thực hiện khoản đầu tư lớn nào trong thời gian vừa qua.

Tập đoàn có trụ sở ở Omaha, Nebraska, thông báo khoản tiền mặt - chủ yếu được nắm giữ dưới dạng trái phiếu chính phủ ngắn hạn, đã đạt mức cao nhất kể từ quý III/2021. Berkshire cũng cho biết lợi nhuận hoạt động là 10,76 tỷ USD, tăng 40% so với năm trước do hưởng lợi từ tác động của lãi suất tăng.

Dù “cỗ máy” thâu tóm đã hoạt động tích cực trong những năm gần đây, song Berkshire vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các thương vụ giá trị lớn, giúp tập đoàn tiếp tục nắm giữ kho tiền mặt dồi dào.

Sau thời gian trì hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch, Buffett đã mua cổ phần trong Occidental Petroleum Corp. và một thoả thuận mua lại Alleghany Corp. trị giá 11,6 tỷ USD. Ông cũng chủ yếu thực hiện nhiều đợt mua cổ phiếu quỹ khi chưa tìm thấy thương vụ nào hấp dẫn và giúp mang lại lợi ích cho cổ đông.

Trong khi đó, việc Berkshire không thực hiện thương vụ đầu tư ấn tượng nào lại không thể khiến nhà đầu tư “mất nhiệt”. Cổ phiếu loại B của Berkshire đạt mức cao kỷ lục trong tháng 9, khi nhà đầu tư coi tập đoàn này là “hàng rào” chống lại những điều kiện bất lợi của nền kinh tế. Dù giá cổ phiếu Berkshire đã rớt giá nhưng vẫn ghi nhận đà tăng 14% từ đầu năm đến nay.

Ngoài ra, công ty cũng chi 1,1 tỷ USD để mua cổ phiếu quỹ trong quý vừa qua, nâng tổng số tiền trong 9 tháng đầu năm lên khoảng 7 tỷ USD.

Berkshire sở hữu các công ty hoạt động trong mọi ngóc ngách của nền kinh tế Mỹ, từ Geico, BNSF, Dairy Queen cho đến See’s Candies. Bởi vậy, các nhà đầu tư coi Berkshire là “cánh cửa” để tiếp cận với tiềm lực mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ.

Tập đoàn cho biết, mảng kinh doanh bảo hiểm báo lãi 2,42 tỷ USD trong khi năm trước ghi nhận khoản lỗ vì ngành này chịu ảnh hưởng bởi những vụ thiên thai, thảm hoạ.

Geico - vốn chật vật với cảnh thua lỗ trong suốt năm 2022, cũng ghi nhận lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái sau khi cắt giảm 54% chi phí quảng cáo từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, lợi nhuận của BNSF giảm 15% do khối lượng vận chuyển hàng hoá đi xuống và chi phí nhiên liệu tăng cao.

Berkshire cho biết lợi nhuận hoạt động tăng mạnh hơn dự báo dù Buffett đã cảnh báo tại cuộc họp thường niên hồi tháng 5 rằng lợi nhuận của phần lớn các công ty con có thể giảm trong năm nay, khi “giai đoạn tăng trưởng đáng kinh ngạc” của kinh tế Mỹ sắp kết thúc.

Tuy nhiên, việc Fed tăng lãi suất mạnh tay đã giúp tập đoàn này thu về lợi nhuận cao hơn từ lượng tiền mặt chủ yếu được “cất giữ” ở trái phiếu chính phủ ngắn hạn.

Tham khảo Bloomberg

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên