MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ở thị trường này, cổ phiếu giảm 85% trong 90 phút không phải là chuyện lạ

28-03-2017 - 09:42 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu lao dốc một cách bí ẩn, cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch vô thời hạn, nhiều giờ sau công ty vẫn không hề phát đi bất kỳ thông báo nào. Tất cả đã trở thành điều quá quen thuộc với những nhà đầu tư đã “lặn ngụp” trên TTCK Hồng Kông.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước (ngày 24/3), cổ phiếu của công ty sữa Huishan Dairy Holdings giao dịch trên sàn chứng khoán Hồng Kông đã lao dốc 85% chỉ trong 90 phút, khiến 4,1 tỷ USD giá trị vốn hóa bốc hơi trong mấy chục ngắn ngủi. Trước khi cổ phiếu này bị ngừng giao dịch, khoảng 779 triệu cổ phiếu đã được mua đi bán lại.

2 tiếng kể từ khi cú lao dốc bắt đầu thì công ty có trụ sở ở Trung Quốc đại lục mới phát đi thông báo và tạm ngừng giao dịch. Theo Chủ tịch Yang Kai, lời đồn cho rằng cổ đông lớn nhất của công ty đã biến thủ 3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 435 triệu USD) đem đi đầu tư vào bất động sản chính là nguyên nhân khiến nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu.

Đến sáng nay, tức 2 ngày sau, trong thông báo chi tiết đầu tiên được công bố, Huishan cho biết hãng không thể liên lạc với một trong những lãnh đạo cấp cao. Ge Kun, người quản lý tiền mặt và là thủ quỹ của công ty, đã xin nghỉ phép trước đó.

Không chỉ riêng cổ phiếu Huishan Dairy, cổ phiếu ngân hàng thương mại Jilin Jiutai đã giảm 11%, mạnh nhất kể từ khi lên sàn hồi tháng 1. Jiutai Bank là chủ nợ lớn thứ hai của Huishan Dairy với khoản nợ 1,83 tỷ nhân dân tệ.

Những con số nói trên có thể khiến nhiều người sửng sốt. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý hơn nữa: những người theo dõi sát thị trường Hồng Kông sẽ không hề cảm thấy ngạc nhiên.

Cổ phiếu lao dốc một cách bí ẩn, cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch vô thời hạn, nhiều giờ sau công ty vẫn không hề phát đi bất kỳ thông báo nào. Tất cả đã trở thành điều quá quen thuộc với những nhà đầu tư đã “lặn ngụp” trên TTCK Hồng Kông.

Mặc dù Hồng Kông là một thị trường phát triển, nhiều sự vụ gần đây khiến các nhà đầu tư nản lòng và làm dấy lên câu hỏi về vai trò trung tâm tài chính châu Á của Hồng Kông. Đây cũng là một trong những lý do khiến chỉ số Hang Seng Index hiện có mức giá trị thấp nhất trong top 10 thị trường lớn nhất thế giới. Hệ số P/E của chỉ số Hang Seng ở mức 13 lần, so với mức 22 lần của chỉ số MSCI World Index.

Hang Fat Ginseng Holdings, Hanergy Thin Film Power Group và Tech Pro Technology Development là những cổ phiếu đã trải qua cú sốc tương tự như Huishan. Là nhà cung cấp các sản phẩm đèn LED, cổ phiếu của Tech Pro sụt giảm 86% chỉ trong 17 phút hồi tháng 7 năm ngoái. Cổ phiếu Hang Fat Ginseng lao dốc 91% trong vòng 60 phút vào tháng 1/2016. 8 tháng trước đó, cổ phiếu của nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời Hanergy mất 47%, khiến 19 tỷ USD giá trị vốn hóa bốc hơi trong 24 phút.

Ngay trong tuần trước, thị trường này cũng đã chứng kiến cổ phiếu của ứng dụng chụp ảnh selfie Meitu biến động thất thượng. Sau khi tăng 28% trong những giờ giao dịch đầu tiên, cổ phiếu này lao dốc 33% trong 90 phút cuối.

Cổ phiếu Hanergy đã bị “đóng băng” kể từ ngày 20/5/2015, và ít nhất 38 cổ phiếu khác trên sàn Hồng Kông đã bị tạm ngừng giao dịch trong hơn 1 năm. Trong khi đó, ở Mỹ 1 cổ phiếu chỉ được phép ngừng giao dịch tối đa 10 ngày.

Theo Carson Block, chuyên gia đến từ Muddy Waters LLC, những nhà đầu tư định chế vẫn có thể đóng vị thế đối với các cổ phiếu này sau lệnh ngừng giao dịch, nhưng nhà đầu tư cá nhân thường sẽ bị mắc kẹt.

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên