MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông chủ SoftBank huy động được 45 tỷ USD chỉ trong 45 phút

12-10-2017 - 16:04 PM | Tài chính quốc tế

Masayoshi Son thuyết phục được Thái tử Arabia Saudi đầu tư vào Vision Fund nhờ tầm nhìn về tương lai máy tính sẽ vượt qua trí tuệ con người...

Trong bài phỏng vấn mới đây với hãng tin Bloomberg, Masayoshi Son, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn viễn thông Nhật SoftBank chia sẻ về quá trình ông huy động gần 100 tỷ USD cho quỹ đầu tư Vision Fund.

Trong đó, ông chủ SoftBank cho biết trong cuộc gặp với Phó thái tử Mohammed Bin Salman của Saudi Arabia (hiện là Thái tử) hồi tháng 10 năm ngoái, đại diện Arabia Saudi đã đồng ý đầu tư 45 tỷ USD cho Vision Fund chỉ sau 45 phút trao đổi.

Lý giải điều giúp huy động được số tiền lớn chỉ trong chưa đầy một giờ, Masayoshi Son nói: “Đây là lần đầu tiên các anh đến để nói chuyện và tôi muốn tặng cho các anh một món quà lớn. Món quà đó trị giá nghìn tỷ USD”. “Phó thái tử Saudi khi đó đã trả lời: ‘Được thôi, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đấy’, Son kể lại.

Ông chủ SoftBank đã thuyết phục đại diện Arabia Saudi bằng tầm nhìn về Singularity - quan điểm cho rằng trong tương lai sức mạnh của máy tính (trí tuệ nhân tạo) sẽ phát triển vượt qua não bộ của con người.

Son cho biết hiện nay, trong một số lĩnh vực như chơi cờ, dự báo thời tiết…, máy tính đã vượt qua trí tuệ của con người. Ông nhận định, trong 30 năm tới, trong hầu hết các lĩnh vực, máy tính sẽ thông minh hơn con người.

Hiện tại, Saudi Arabia là nhà đầu tư lớn nhất của Vision Fund và kỳ vọng việc này sẽ giúp thúc đẩy sự đang dạng hóa nền kinh tế nước này vốn phụ thuộc vào dầu mỏ.

Tham gia đầu tư vào Vision Fund còn có quỹ đầu tư quốc gia Mubadala của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Apple, Qualcomm và Sharp Corp. Đến nay, Vision Fund đã huy động được tổng cộng 93 tỷ USD và đặt mục tiêu huy động được 100 tỷ USD trong năm 2017, CNN cho biết.

Các công ty và quỹ đầu tư cam kết rót vốn vào Vision Fund - Đồ họa: CNN.
Các công ty và quỹ đầu tư cam kết rót vốn vào Vision Fund - Đồ họa: CNN.

Kể từ khi ra mắt, Vision Bank liên tục đầu tư vào các startup công nghệ từ trí tuệ nhân tạo cho tới nông nghiệp công nghệ cao như WeWork, SoFi, Fanatics, Uber, Grab, Ola…

Ngoài quỹ Vision Fund, bản thân SoftBank cũng rót nhiều vốn vào các startup công nghệ, trong đó có khoản đầu tư vào đối thủ của Uber tại Trung Quốc - Didi Chuxing.

Theo Kim Tuyến

VnEconomy

Trở lên trên