MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông McCarthy bất ngờ đổi ý, Hạ viện Mỹ chờ quyết định quan trọng

10-10-2023 - 12:40 PM | Tài chính quốc tế

Nghị sĩ Kevin McCarthy ngày 9-10 cho biết ông sẵn sàng nắm giữ chiếc búa Chủ tịch Hạ viện lần nữa nếu được ủng hộ, chưa đầy một tuần sau khi ông bị bãi nhiệm.

Tuần trước, một số đảng viên Cộng hòa có đường lối cứng rắn tại Hạ viện đã làm được điều chưa từng có khi bỏ phiếu bãi nhiệm chủ tịch đương nhiệm.

Ngay sau khi bị các nghị sĩ bỏ phiếu phế truất khỏi ghế Chủ tịch Hạ viện ngày 3-10, ông McCarthy cho biết sẽ không tái tranh cử vị trí này.

Thế nhưng, ngày 9-10, ông McCarthy đã thay đổi suy nghĩ.

Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh theo phái bảo thủ Hugh Hewitt, ông nói rằng sẵn sàng trở lại vị trí đó nếu có đủ sự ủng hộ từ các thành viên đảng Cộng hòa. Ông McCarthy nói: "Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì đảng Cộng hòa yêu cầu. Chúng ta cần sự vững mạnh và đoàn kết".

Ông McCarthy nhấn mạnh sự cần thiết của lãnh đạo Hạ viện vào thời điểm khủng hoảng quốc tế giữa xung đột của Israel với Hamas. Thay vì tuyên bố ra tranh cử, ông McCarthy nói rằng quyết định này nên do những người thuộc đảng Cộng hòa đưa ra.

Ông McCarthy trở lại? - Ảnh 1.

Nghị sĩ Kevin McCarthy nói rằng ông sẵn sàng trở lại nếu có đủ sự ủng hộ từ các thành viên đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Lawler (bang New York), một người ủng hộ ông McCarthy, nói với kênh tin tức Mỹ CNBC rằng có cuộc họp kín ủng hộ ông McCarthy lần nữa trở thành Chủ tịch Hạ viện.

Ông Lawler nói: "Mọi người cảm thấy phẫn nộ vì những gì đã xảy ra. Đáng lẽ vụ lật đổ không nên xảy ra. Tôi tin rằng hầu hết đều cho rằng ông McCarthy nên tiếp tục làm Chủ tịch Hạ viện".

Ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hạ viện sau cuộc bỏ phiếu ngày 3-10, khi 8 nghị sĩ Cộng hòa cực hữu cùng toàn bộ nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện chống lại ông. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị lật đổ theo cách này.

Nghị sĩ Patrick McHenry được bổ nhiệm làm lãnh đạo Hạ viện lâm thời trong khi đảng Cộng hòa tìm kiếm người thay thế cho vị trí này.

Hiện tại, phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện Mỹ đối mặt áp lực chọn Chủ tịch Hạ viện sau khi Israel leo thang xung đột với nhóm vũ trang Hamas kiểm soát dải Gaza. Các khoản viện trợ của Washington dành cho Tel Aviv sẽ không thể được phê duyệt cho đến khi Hạ viện Mỹ có lãnh đạo mới.

Theo hãng tin Reuters, nghị sĩ Steve Scalise, thành viên số 2 của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, cùng lãnh đạo cánh bảo thủ Jim Jordan đang vận động để trở thành người kế nhiệm ông McCarthy. Tuy nhiên, cả hai đều chưa bảo đảm đủ sự ủng hộ để trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp theo.

Đảng Cộng hòa dự định họp trong ngày 10-10 để tìm người kế nhiệm nghị sĩ McCarthy, với việc bỏ phiếu bầu dự kiến diễn ra ngày 11-10.

Theo Huệ Bình

Người Lao động

Trở lên trên