MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Cao Trí không còn là Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Văn Lang

06-07-2023 - 12:05 PM | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Cao Trí không còn là Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Văn Lang

Ông Nguyễn Cao Trí được biết đến với vị trí Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Văn Lang. Tuy nhiên, website trường cho biết ông hiện không còn đảm nhiệm vị trí này.

Theo thông tin được công bố trên website của Trường Đại học Văn Lang, thời điểm hiện tại Chủ tịch hội đồng của trường là bà Bùi Thị Vân Anh, vợ ông Nguyễn Cao Trí.

Ông Nguyễn Cao Trí không còn là Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Văn Lang - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình website đại học Văn Lang

Trước đó, vào tháng 12/2022, ông Nguyễn Cao Trí vẫn là Chủ tịch Hội đồng trường và có một bài viết đăng tải trên website của trường nhân sự kiện công bố nhận diện thương hiệu mới Đại học Văn lang.

Tại đây, ông Trí khẳng định: "Tôi có niềm tin tuyệt đối rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Bởi vì đó cũng chính là những giá trị mà thế hệ sáng lập đã dồn cả tâm huyết và sức lực gây dựng nên từ thuở ban đầu."

Ông Nguyễn Cao Trí không còn là Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Văn Lang - Ảnh 2.

Thông điệp của ông Nguyễn Cao Trí hồi tháng 12/2022

Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học tư nhân đầu tiên tại TP.HCM, được thành lập từ năm 1995. Đại học Văn Lang hiện thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang. Đây là công ty do ông Nguyễn Cao Trí làm cổ đông sáng lập.

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được công văn của Cục Cảnh sát điều ra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) về việc phối hợp điều tra vụ án. Trong đó, Cục đang điều tra vụ án theo quyết định khởi tố vụ án ngày 14-10-2022; quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án ngày 15-1-2023.

Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, trú tại quận 3, TP HCM), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, có liên quan tới vụ án.

Để phối hợp điều tra, Sở Tư pháp tỉnh yêu cầu các tổ chức công chứng tại Lâm Đồng không thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng cho… đối với tài sản là nhà đất của ông Nguyễn Cao Trí.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, tại Hội Doanh nghiệp Quận 1 (TPHCM) ông Trí là Chủ tịch và hội đã mất liên lạc với ông Trí nhiều tháng qua. Lần cuối cùng ông Trí sinh hoạt với hội là từ 30/10/2022.

Còn tại Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA), ông Trí là Phó Chủ tịch và cũng đã không sinh hoạt tại đây từ đầu năm đến nay.

Theo Hà My

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên