MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Trump không "kết tội" Trung Quốc là vì vấn đề Triều Tiên?

17-04-2017 - 10:29 AM | Tài chính quốc tế

“Tại sao tôi có thể gọi Trung Quốc là 1 kẻ thao túng tiền tệ khi mà họ đang hợp tác với chúng ta về vấn đề Triều Tiên?”, ông Trump viết trên tài khoản Twitter cá nhân có 28 triệu người theo dõi.

Tổng thống Trump cho rằng quyết định không gắn cho Trung Quốc cái mác “thao túng tiền tệ” là để nhận được sự trợ giúp của nước này trong việc kiềm chế Triều Tiên, dù đây là động thái đi ngược lại với những cam kết của ông khi tranh cử.

“Tại sao tôi có thể gọi Trung Quốc là 1 kẻ thao túng tiền tệ khi mà họ đang hợp tác với chúng ta về vấn đề Triều Tiên?”, ông Trump viết trên tài khoản Twitter cá nhân có 28 triệu người theo dõi.

Đây là phản ứng đầu tiên của Tổng thống Mỹ kể từ khi xuất hiện thông tin Triều Tiên vừa tiến hành thử tên lửa nhưng thất bại. Đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần ở khu nghỉ dưỡng tại Palm Beach, Florida, ông Trump cũng gửi lời chúc mừng lễ Phục sinh đến tất cả mọi người.

Trong báo cáo thường niên về ngoại tệ được giới quan sát mong chờ mà Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố hôm thứ 6 (14/4), Mỹ không gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ mà thay vào đó kêu gọi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hãy để đồng nhân dân tệ tuân theo các lực đẩy của thị trường.

Khi được hỏi chính sách của Mỹ đối với đồng nhân dân tệ có liên quan như thế nào đến Triều Tiên, thượng nghị sĩ John McCain cho biết “đó là 1 phần trong mối quan hệ song phương rộng lớn hơn” giữa Mỹ và Trung Quốc.

“Trung Quốc chính là chìa khóa” để Triều Tiên ổn định hơn, vị đại biểu của đảng Cộng hòa đến từ bang Arizona phát biểu trên kênh NBC. “Dù họ có thao túng tiền tệ hay không, chúng ta nên kỳ vọng họ sẽ hành động để ngăn chặn thứ có thể trở thành 1 cơn đại hồng thủy”.

Cũng trong chương trình này, thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ Jack Reed cho rằng thực sự thì Mỹ cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để đảm bảo an ninh khu vực.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump cho thấy dường như ông đang đi theo 2 con đường hoàn toàn trái ngược đối với các vấn đề đối ngoại. Khi còn là Tổng thống đắc cử, ông từng tuyên bố sẽ sử dụng chính sách Một Trung Quốc (một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ Mỹ - Trung) như một thứ để thương lượng. Thế nhưng đến tháng 2, ông lại nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Mỹ sẽ tôn trọng chính sách này.

Thanh Thanh

Bloomberg

Trở lên trên