MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phân luồng giao thông cho cầu Vĩnh Tuy được mở rộng hoàn thiện

18-10-2023 - 16:59 PM | Xã hội

Sáng 18/10, Sở GTVT Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông trên cầu Vĩnh Tuy mở rộng hoàn thiện (giai đoạn 2). Phương án được đưa ra sau khi hạ tầng giao thông, biển báo được xây dựng, lắp đặt đồng bộ giữa hai chiều cầu...

Theo phương án tổ chức giao thông của Sở GTVT Hà Nội, trên cầu Vĩnh Tuy mới (chiều Hai Bà Trưng - Long Biên), người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi một chiều theo hướng nội thành - QL5. Tại chiều cầu này, mặt cầu được phân làn phương tiện theo hướng: 3 làn xe cơ giới - làn cạnh dải phân cách giữa với chiều rộng 3,75m/mỗi làn, tốc độ khai thác tối đa 60km/h; 1 làn xe hỗn hợp (xe máy và xe thô sơ) - làn cạnh lan can phải cầu với chiều rộng làn 4,8m, tốc độ khai thác tối đa 40km/h.

Giữa làn xe cơ giới với làn xe hỗn hợp được phân làn bằng dải phân cách cứng và hệ thống biển báo hướng dẫn phân làn xe ở hai đầu cầu.

Phân luồng giao thông cho cầu Vĩnh Tuy được mở rộng hoàn thiện - Ảnh 1.

Cầu Vĩnh Tuy được tổ chức giao thông đồng bộ cả hai chiều cầu . Ảnh: Anh Trọng.

Tại chiều cầu này, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi 1 chiều hướng từ Hai Bà Trưng đi cầu Vĩnh Tuy mới qua 3 nhánh lên cầu, gồm: từ đường đê Nguyễn Khoái theo hướng từ cầu Thanh Trì về cầu Vĩnh Tuy rẽ phải vào nhánh cầu CV1B với bề rộng làn xe 6m; đi theo đường đê Nguyễn Khoái, hướng từ cầu Chương Dương về cầu Thanh Trì muốn đi Long Biên rẽ phải theo nhánh CV1A lên cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2 với bề rộng làn xe 7m; đi từ đường Minh Khai và cầu cạn trên cao Vành đai 2 muốn đi Long Biên sẽ đi thẳng lên cầu Vĩnh Tuy - Giai đoạn 2.

Với chiều cầu Long Biên – Hai Bà Trưng (cầu cũ – giai đoạn 1), người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi một chiều trên mặt cầu theo hướng từ Long Biên đi Hai Bà Trưng và được phân làn phương tiện theo các hướng, gồm: 3 làn xe cơ giới - làn cạnh dải phân cách giữa với chiều rộng làn 3,75m/mỗi làn, tốc độ khai thác tối đa 60km/h; 1 làn xe hỗn hợp (xe máy và xe thô sơ) - làn cạnh lan can phải cầu với chiều rộng 4,8m, tốc độ khai thác tối đa 40km/h.

Các làn xe cơ giới với làn xe hỗn hợp được ngăn cách bằng dải phân cách cứng và hệ thống biển báo hướng dẫn phân làn trên giá long môn ở hai đầu cầu.

Ở chiều cầu Long Biên - Hai Bà Trưng, người và phương tiện ô tô lưu thông theo hướng Phố Trạm - ngõ 202 Cổ Linh - Cổ Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy; cấm các phương tiện ô tô lưu thông từ Phố Trạm lên cầu Vĩnh Tuy đi trung tâm thành phố.

Theo Anh Trọng

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên