MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phản pháo lời công kích của Trump, Hillary Clinton "gây bão" trên mạng xã hội

10-06-2016 - 09:53 AM | Tài chính quốc tế

Ngay sau khi ông Trump nhạo báng về video ông Obama ủng hộ bà Clinton lên ghế Tổng thống Mỹ trên Twitter, bà Clinton đã tweet lại đáp trả: "Hãy tự xóa tài khoản của ông đi".

Ngay sau khi nhóm vận động tranh cử của bà Hillary Clinton đăng lên một video trong đó Tổng thống đương nhiệm Barack Obama công khai ủng hộ cựu Bộ trưởng Ngoại giao lên thay vị trị của mình, ông Trump “nhảy cẫng” trên mạng xã hội và đưa ra lời chỉ trích rằng.


Tweet của ông Donald Trump được 26.054 lượt chia sẻ trong khi Tweet của à Hillary Clinton được 315,019 lượt chia sẻ. Ảnh: Twitter NV

Tweet của ông Donald Trump được 26.054 lượt chia sẻ trong khi Tweet của à Hillary Clinton được 315,019 lượt chia sẻ. Ảnh: Twitter NV

“Obama vừa mới ủng hộ một kẻ dối trá – Hillary. Ông ta muốn có thêm 4 năm nữa nhưng không ai được làm điều đó.”

Chỉ 6 phút sau, bà Clinton đáp trả bằng cách chia sẻ lại dòng Tweet của ông Trump với caption: “Hãy tự xóa tài khoản của ông đi.”

Theo giám đốc truyền thông của bà Clinton – Alex Wall, chỉ trong vòng 2 giờ dòng tweet của bà Clinton đã được tweet lại 210.000 lần – trở thành dòng tweet được được chia sẻ nhiều nhất trong cả cuộc vận động tranh cử.

Cư dân mạng xã hội cho rằng bà Hillary còn thắng cử tại chính trường mà còn ở trên mạng xã hội.


Ảnh: Twitter NV

Ảnh: Twitter NV

Tuy nhiên ngay lập tức một luồng chỉ trích mạnh mẽ cũng dội ngược trở về bà Clinton từ ứng cử viên đối thủ về việc bà sử dụng tài khoản email cá nhân – nỗi bẽ bàng khiến bà “á khẩu”.

Đảng Cộng hòa bao gồm cả ông Trump đã cáo buộc hành động của bà Clinton là đe dọa đến an ninh quốc gia.

Đổ thêm dầu vào lửa, Chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa đăng trên Twitter của ông: “Bà Clinton, nếu ai đó biết xóa tài khoản, thì đó chính là bà". Ông Reince Priebus ám chỉ về bê bối sử dụng email cá nhân của bà Clinton.


Dòng Tweet đổ thêm dầu vào lửa của ông Reince Priebus. Ảnh: Twitter NV

Dòng Tweet đổ thêm dầu vào lửa của ông Reince Priebus. Ảnh: Twitter NV

Thảo Trang

USA today

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên