MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Pháp để ngỏ khả năng công nhận nhà nước Palestine

17-02-2024 - 23:34 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu rằng việc công nhận Nhà nước Palestine không còn là điều cấm kị ở Pháp.

Phát biểu trong cuộc gặp với Quốc vương Jordan Abdullah II tại Paris, ông Emmanuel Macron khẳng định, giải pháp công nhận Nhà nước Palestine độc lập chính là đáp ứng nguyện vọng từ quá lâu của người Palestine, cũng là vì người Israel và toàn khu vực đầy bất ổn này.

Ông Macron nói rằng công nhận nhà nước Palestine không còn là điều cấm kỵ đối với Pháp. Ông cho biết, Paris có thể đưa ra quyết định đó nếu những nỗ lực thực hiện giải pháp hai nhà nước bị đình trệ vì phản đối của Israel. Ông cũng nhấn mạnh sự thiếu kiên nhẫn của các nhà lãnh đạo phương Tây khi thương vong ở Dải Gaza ngày càng gia tăng từ khi Israel mở chiến dịch tấn công sau ngày 7/10/2023.

Pháp để ngỏ khả năng công nhận nhà nước Palestine - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmauel Macron tiếp Quốc vương Jordan Abdullah II tại Paris hôm 16/2. (Ảnh: Le Monde)

Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Pháp để ngỏ khả năng công nhận Nhà nước Palestine, hành động được đánh giá có ý nghĩa biểu tượng và ngoại giao. Tuy nhiên, sự công nhận đơn phương của Pháp sẽ không thể thay đổi tình hình thực tế nếu không có đàm phán thực sự, nhưng sẽ có ý nghĩa về mặt ngoại giao và biểu tượng.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối chủ quyền của Palestine. Ông nói rằng sẽ không thay đổi việc duy trì kiểm soát an ninh toàn diện ở phía Tây Jordan, nghĩa là không công nhận nhà nước Palestine.

Hầu hết các nước đang phát triển đã công nhận nhà nước Palestine nhưng phần lớn các nước Tây Âu không công nhận và cho rằng một nhà nước như vậy chỉ có thể ra đời sau khi đàm phán với Israel. Đầu tháng 2/2024, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết Anh sẽ xem xét công nhận nhà nước Palestine, bao gồm tại Liên Hợp Quốc.

Theo Đàm Linh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên