MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghe thấy ‘tiếng đập lớn mỗi 30 phút’ của tàu lặn thám hiểm xác Titanic mất tích

21-06-2023 - 14:10 PM | Tài chính quốc tế

Đội tìm kiếm tàu lặn Titan mất tích trên Đại Tây Dương cho biết đã nghe thấy tiếng động mạnh dưới biển mỗi 30 phút, làm dấy lên hy vọng cho nỗ lực cứu nạn.

Ngày 21/6, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết, một máy bay Canada hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm đã phát hiện ra tiếng ồn dưới nước trong khu vực tìm kiếm. Đội tìm kiếm nói rằng họ nghe thấy tiếng đập giống như những "phản hồi âm thanh" dưới nước.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ viết trên trang Twitter: "Dữ liệu từ máy bay P-3 của Canada đã được chia sẻ với các chuyên gia Hải quân của chúng tôi để phân tích thêm và sẽ được xem xét trong cuộc tìm kiếm".

Trước đó, một bản ghi nhớ nội bộ của chính phủ Mỹ cập nhật vào cuối ngày 20/6 cho biết, các đội tìm kiếm chiếc tàu lặn đã nghe thấy tiếng va đập trong khoảng thời gian 30 phút nhưng không mô tả đây là những "tiếng đập".

"Các âm thanh sẽ hỗ trợ định hướng thiết bị mặt biển, cho thấy hy vọng của những người sống sót", theo bản cập nhật.

David Gallo, cố vấn cấp cao về các sáng kiến chiến lược tại công ty RMS Titanic Inc cho biết: “Tôi hy vọng rằng họ đã dồn mọi nguồn lực và thời gian để cố gắng xác định nơi phát ra tiếng động”.

"Thời gian là điều cốt yếu. Ngay khi xác định được tiếng nổ phát ra từ một vị trí nào đó, việc cần làm là phải huy động lực tàu ngầm và robot tìm kiếm cứu hộ tới đó để điều tra và giải cứu kịp thời”, cố vấn RMS Titanic Inc cho hay.

Nghe thấy ‘tiếng đập lớn mỗi 30 phút’ của tàu lặn thám hiểm xác Titanic mất tích - Ảnh 1.

Đội tìm kiếm tàu ngầm Titan mất tích nói rằng họ nghe thấy tiếng đập giống như những "phản hồi âm thanh" dưới nước. (Ảnh: Sky news)

Cũng trong ngày 20/6, phi cơ P-3 của Canada đã phát hiện vật thể hình chữ nhật màu trắng trong khu vực ghi nhận phát ra tiếng ồn dưới nước, theo báo cáo của CNN.

"Máy bay P-3 của Canada đã phát hiện ra tiếng ồn dưới nước trong khu vực tìm kiếm. Do đó, các hoạt động tìm kiếm bằng robot dưới nước đã được huy động nhằm tìm ra nguồn gốc của tiếng ồn. Tuy nhiên các đội tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy con tàu mất tích nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục", cảnh sát biển cho biết trong một tuyên bố.

Hiện chưa rõ liệu thông tin cập nhật từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ có liên quan đến sự kiện tìm kiếm tàu ngầm Titan hay không. Các quan chức vẫn đang ráo riết thực hiện cuộc tìm kiếm ở bán kính 640 km ngoài khơi bờ biển Newfoundland (Canada) với hy vọng tìm thấy con tàu sau 3 ngày mất tích trong chuyến lặn tham quan xác tàu Titanic.

Theo Phương Thảo/VTC

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên