MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện hơn 1.000 bộ quần áo rằn ri nhập lậu ở Kon Tum

13-06-2023 - 15:07 PM | Thị trường

Lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum đã phát hiện hộ kinh doanh bày bán hơn 1.000 bộ quần áo rằn ri nhập lậu, đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu nước ngoài.

Ngày 13-6, Cục Quản lý thị trường Kon Tum đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Vũ Thị Nguyệt (trú huyện Đăk Hà) vì hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là hàng hóa cấm nhập khẩu có giá trị 50 triệu đồng.

Phát hiện hơn 1.000 bộ quần áo rằn ri nhập lậu ở Kon Tum - Ảnh 1.

Hơn 1.000 bộ quần áo rằn ri, nhãn hiệu nước ngoài, thuộc danh mục cấm nhập được bày bán công khai trước khi bị phát hiện

Trước đó, ngày 1-6, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với Công an huyện Đăk Hà và chính quyền địa phương kiểm tra cửa hàng buôn bán quần áo của hộ kinh doanh Vũ Thị Nguyệt ở số 183 Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1.000 bộ quần áo đã qua sử dụng, mang nhãn hiệu nước ngoài thuộc danh mục cấm nhập khẩu, không có chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Phát hiện hơn 1.000 bộ quần áo rằn ri nhập lậu ở Kon Tum - Ảnh 3.

Toàn bộ số quần áo đã bị tịch thu

Số quần áo trên là trang phục rằn ri giống quân phục, tư trang quân đội nước ngoài dùng. Tại thời điểm kiểm tra, các trang phục này được bày bán công khai, chất đầy nền nhà, treo trên tường.

Phát hiện hơn 1.000 bộ quần áo rằn ri nhập lậu ở Kon Tum - Ảnh 4.

Các bộ quần áo này đã qua sử dụng, có in tên của người đã dùng trước đó

Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính trong sản xuất - kinh doanh hàng hóa dịch vụ với hộ buôn bán nêu trên.

Đối với số quần áo này, Cục Quản lý thị trường Kon Tum đã ra quyết định tịch thu, không buộc tiêu hủy và không buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Theo Hoàng Thanh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên