MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện vật thể lấp lánh trong trực tràng của người phụ nữ, cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui cả 1 đường dây buôn lậu 96 tỷ đồng

14-03-2024 - 14:23 PM | Sống

Trên chuyến tàu ra nước ngoài, người phụ nữ có dáng đi bất thường bị vào tầm ngắm của các điều tra viên.

Vụ việc này đã diễn ra từ năm 2019 song mới đây nó tiếp tục được chia sẻ trở lại và thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo Sohu, vào năm 2019, trong khi đang làm nhiệm vụ, các cán bộ Hải quan Đại Liên ở Liêu Ninh, Trung Quốc phát hiện một nữ hành khách có dáng đi bất thường trên con tàu Feilong di chuyển giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

Khi đó, thanh tra Từ Lệ Vi yêu cầu được kiểm tra hành lý của người phụ nữ. Sau khi mở vali, họ phát hiện cô mang theo rất nhiều thuốc chống viêm và thuốc giảm đau. Nhìn vào hộ chiếu, các cán bộ làm nhiệm vụ nhận thấy đối tượng có lịch trình đi lại dày đặc giữa 2 nước trên con tàu này. Khi được hỏi đang làm công việc gì, cô chỉ cho biết là dân kinh doanh buôn bán.

Dựa trên kinh nghiệm trước đó, nhân viên hải quan cho rằng chắc chắn người phụ nữ này đang vận chuyển một mặt hàng cấm nào đó. Ngay lập tức Cục chống buôn lậu Hải quan Đại Liên can thiệp để điều tra sâu vụ việc. Họ yêu cầu người phụ nữ họ Âm này đến bệnh viện để chụp CT.

Điều không ngờ là các bác sĩ phát hiện trực tràng của cô có chứa 5 vật thể kim loại sáng lấp lánh. Ngay lập tức hải quan yêu cầu bác sĩ hỗ trợ lấy những vật thể này ra khỏi cơ thể người phụ nữ.

Sau khi vứt bỏ lớp bao bì phía ngoài, các thanh tra phát hiện bên trong toàn là những miếng vàng ròng sáng bóng với tổng trọng lượng lên đến 1,2kg.

Phát hiện vật thể lấp lánh trong trực tràng của người phụ nữ, cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui cả 1 đường dây buôn lậu 96 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ngay lập tức, người phụ nữ này được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Ban đầu, cô không chịu hợp tác, nhất quyết không khai nhận bất kỳ thông tin gì. Tuy nhiên, với nghiệp vụ của các cảnh sát viên, chỉ khoảng 30 phút sau, người này cho biết được một nhóm buôn lậu thuê với mức lương cao để mang vàng qua lại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc bằng cách giấu vào bên trong cơ thể. Do kém hiểu biết, cô hoàn toàn không biết đây là phạm pháp nên đã làm công việc này được 5 tháng.

Song khi được các cảnh sát viên giải thích, người này đã hợp tác, cung cấp toàn bộ thông tin về người đứng đầu nhóm buôn lậu. Cô cho biết kẻ cầm đầu đường dây là người đàn ông họ Xu.

Dựa theo 1 vài manh mối được cung cấp, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng này và 17 người có liên quan. Cục Điều tra chống buôn lậu hải quan còn phát hiện từ tháng 3/2018, người đàn ông họ Xu cùng các đối tượng khác đã mua vàng trong nước với số lượng lớn. Sau đó nhóm đối tượng cho nấu chảy thành những cục vàng hình chữ nhật nặng khoảng 250g. Từ đây, họ bắt đầu thuê người giấu những thỏi vàng này bên trong cơ thể rồi vận chuyển ra nước ngoài để bán kiếm lợi.

Theo Sohu, tính đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 19 lần buôn lậu với tổng trọng lượng lên đến hơn 100kg vàng, trị giá 28 triệu NDT (khoảng 96 tỷ đồng).

Phát hiện vật thể lấp lánh trong trực tràng của người phụ nữ, cảnh sát vào cuộc điều tra, phanh phui cả 1 đường dây buôn lậu 96 tỷ đồng- Ảnh 2.

Theo quy định của luật pháp Trung Quốc, hành khách mang vàng với trọng lượng vượt quá 50g ra khỏi lãnh thổ phải khai báo với hải quan. Vàng là kim loại quý, có vai trò quan trọng đối với kinh tế quốc gia, đặc biệt là sự ổn định của thị trường tài chính. Vậy nên, bất kỳ ai trốn tránh sự kiểm soát của hải quan để mang kim loại quý ra nước ngoài đều bị xem là hành vi buôn lậu bất hợp pháp và phải chịu sự hình phạt trước pháp luật.

Theo tờ Sohu, chiêu nhét vào trong cơ thể người có độ khó cao và chỉ những “chuyên gia” lâu năm trong nghề mới làm được, vì không phải ai cũng di chuyển tự nhiên với số lượng vàng lớn như thế trong người. Và hình thức buôn lậu vàng kiểu này cũng không hề mới.

Trước đó, tại Ấn Độ, một người đàn ông, 36 tuổi có mặt trên chuyến bay TR2624 của hãng hàng không Tigerair (Singapore) cất cánh từ Sân bay Sân bay Quốc tế Changi vào khoảng 22h40 tối thứ Bảy (11/2/2017, giờ Singapore). Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Rajiv Gandhi ở thành phố Hyderabad (Ấn Độ) lúc gần 1h sáng ngày 12/2/2017.

Lúc kiểm tra hành lý của đối tượng này, máy quét cầm tay báo động. Nhân viên hải quan tiến hành lục soát và tìm thấy 8 miếng vàng, mỗi miếng nặng 100g, giấu trong vali hành lý.

Sau đó, người đàn ông bị đưa qua máy dò kim loại để kiểm tra. Hải quan còn tìm thấy thêm 12 miếng vàng tương tự trong trực tràng của người đàn ông.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên