MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phe Clinton cáo buộc FBI thiên vị Donald Trump

02-11-2016 - 15:23 PM | Tài chính quốc tế

Một cố vấn cấp cao của bà Hillary Clinton hôm 1/10 kêu gọi Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công khai những gì họ biết về mối quan hệ giữa Donald Trump và nước Nga đồng thời cáo buộc cơ quan này thiên vị ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa.

Robby Mook, người phụ trách chiến dịch tranh cử của bà Clinton, công khai cáo buộc FBI thiên vị khi giấu kín những thông tin bất lợi cho ông Trump nhưng lại liên tiếp tiến hành các bước đi nhằm vào bà Clinton, nổi bật nhất là quyết định tái điều tra bê bối sử dụng email cá nhân của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ trong thời gian làm ngoại trưởng Mỹ.

Trong những tháng qua, FBI mở cuộc điều tra sơ bộ nhằm vào ông Trump khi xuất hiện cáo buộc cho rằng ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa hoặc các cộng sự thực hiện các giao dịch đáng ngờ với chính phủ hoặc doanh nghiệp Nga. Tuy nhiên, theo công báo mới nhất, FBI không tìm thấy bằng chứng để khẳng định sự liên quan này.

Phát biểu trên CNN, Mook thách thức FBI công khai những gì họ biết về ông Trump và nước Nga. Tuy nhiên, cuộc điều tra của FBI chỉ xem xét quá trình hợp tác giữa ông Trump hoặc các đối tác với cá nhân, tổ chức của Nga có vi phạm luật pháp Mỹ hay không. Nếu ông Trump làm việc với người Nga nhưng họ không nằm trong diện trừng phạt của Mỹ và cộng đồng quốc tế thì các giao dịch này hoàn toàn hợp pháp.

Những cáo buộc ông Trump có liên quan với người Nga xảy ra trong bối cảnh quan hệ Nga – Mỹ đang ở mức tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Đảng Dân chủ cũng liên tiếp cáo buộc tin tặc Nga tấn công hòm thư điện tử của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và phát tán các dữ liệu bất lợi cho bà Clinton nhằm phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Trên thực tế, phe Dân chủ có lý do để nổi giận. Theo kết quả thăm dò mới nhất vừa được công bố hôm 1/11, tỷ phú Donald Trump đã vượt lên dẫn trước đối thủ Hillary Clinton. Ứng viên của đảng Dân chủ đang phải vật lộn để lấy lại lòng tin của cử tri sau thông báo bất ngờ của FBI hồi tuần trước. Kết quả cuộc thăm dò được ABC News/Washington Post thực hiện.

Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài ông Trump dẫn trước bà Clinton. Thống kê mới nhất chỉ rõ, trong 4 ứng viên đang chạy đua, ông Trump nhận được tỷ lệ 46% trong khi bà Clinton chỉ nhận được 45%. Số phiếu dành cho Gary Johnson của đảng Tự do và Jill Stein của đảng Xanh là không đáng kể.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên