MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Philippines có thể giảm nhập khẩu gạo

23-06-2016 - 12:34 PM | Thị trường

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo khối lượng gạo nhập khẩu vào Philippines trong năm nay sẽ giảm khoảng 300.000 tấn xuống 1,5 triệu tấn, giảm khoảng ¼ so với năm ngoái.

Báo cáo của USDA viết: “Mặc dù bị ảnh hưởng bởi El Nino trong niên vụ 2015/16”, nguồn cung lúa gạo trên thị trường này vẫn đủ dùng.

USDA cho biết trong năm marketing 2015/16, El Nino dữ dội đã làm giảm sản lượng gạo của một số khu vực, nhất là Mỹ latinh, Đông Nam Á và Nam Á.

Trong niên vụ 2016/17, sản lượng gạo toàn cầu dự báo sẽ đạt kỷ lục 480,7 triệu tấn, tức là tăng 2% so với năm trước.

Dự báo “Sản lượng ở những khu vực trên sẽ hồi phục trong niên vụ 2016/17 nhờ diện tích trồng lúa tăng”.

Philippines, cùng với Brazil, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, châu Phi cận Sahẩ và Mỹ – sẽ là những quốc gia có diện tích lúa hồi phục mạnh nhất.

"Diện tích tăng chủ yếu nhờ các chương trình hỗ trợ sản xuất ở một số nước châu Á, và nhiều nước muốn khôi phục lượng dự trữ sau khi El Nino làm giảm sản lượng niên vụ 2015/16”.

Đầu tháng này, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết chính phủ Philippines rất quan tâm tới những nỗ lực bán gạo dự trữ của Thái Lan, mặc dù lãnh đạo nông nghiệp nước này nói rằng họ không cần nhập khẩu thêm vào lúc này.

Hồi tháng 4, Bangkok đã thông báo kế hoạch bán 11,4 triệu tấn gạo dự trữ còn lại trong vòng 2 năm.

Theo Thu Hải

Vinanet

Trở lên trên