MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Chủ tịch UBCKNN: Phái sinh trở thành kênh đầu tư hấp dẫn

Khi trạng thái thị trường cơ sở không mang nhiều tín hiệu, thì với sản phẩm phái sinh, đây lại là cơ hội giao dịch ngắn hạn. Ảnh shutterstock

Khi trạng thái thị trường cơ sở không mang nhiều tín hiệu, thì với sản phẩm phái sinh, đây lại là cơ hội giao dịch ngắn hạn. Ảnh shutterstock

Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết thị trường chứng khoán phái sinh năm 2022 đã diễn biến rất sôi động, tiếp tục trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn và giúp đa dạng hóa dòng tiền đầu tư.

Tiếp nối đà tăng của năm 2021, chứng khoán Việt Nam đã duy trì được mức tăng mạnh mẽ trong những tháng đầu năm nay và lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên 1.500 điểm vào ngày 6/1. Giá trị khớp lệnh thường xuyên vượt tỷ USD, đỉnh điểm vào ngày 10/1, thanh khoản toàn thị trường đã vượt hơn 2 tỷ USD - con số kỷ lục mà TTCK Việt Nam chưa từng chạm đến trong quá khứ. Thời điểm VN-Index trên đỉnh lịch sử, vốn hoá HoSE cũng thiết lập kỷ lục mới, hơn 6 triệu tỷ đồng vào những ngày đầu tháng 4.

Nhưng cũng kể từ đây, trước những biến động trong và ngoài nước, chỉ số chính VN-Index lại bước vào chu kỳ giảm giá (downtrend) kéo dài và chạm mức đáy sâu nhất là 873,78 điểm trong phiên 16/11. Vào thời điểm xuống đáy, VN-Index còn đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng giảm mạnh nhất thế giới trong toàn bộ các khung thời gian phổ biến như ngày, tuần, tháng, 3 tháng, 6 tháng, từ đầu năm và một năm.

Khi trạng thái thị trường cơ sở không mang nhiều tín hiệu, thì với sản phẩm phái sinh, đây lại là cơ hội đầu tư đáng chú ý.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được tổ chức vào ngày 27/12, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh rằng thị trường chứng khoán phái sinh năm 2022 diễn biến sôi động, tiếp tục trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn cho công chúng đầu tư, đồng thời giúp đa dạng hóa dòng tiền đầu tư.

Theo đó, kể từ đầu tháng 4/2022 đến nay, khi thị trường chứng khoán có hai nhịp sụt giảm mạnh, khiến việc kiếm lời của dòng tiền đầu cơ trên thị trường cơ sở trở nên khó khăn, dòng tiền đã tìm đến thị trường phái sinh với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, đặc biệt, phiên giao dịch ngày 25/10/2022 ghi nhận khối lượng giao dịch đạt 647.450 hợp đồng - mức lớn nhất trong lịch sử hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo thống kê của UBCKNN, đến nay, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đạt 270.871 hợp đồng/phiên, tăng 44% so với bình quân năm trước.

Trong đó, thanh khoản thị trường phái sinh tăng mạnh trong các tháng 5, tháng 6 với khối lượng giao dịch bình quân đạt mức trên 300.000 hợp đồng/phiên; đặc biệt trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12, khối lượng giao dịch tăng kỷ lục với khối lượng giao dịch bình quân đạt mức trên 400.000 hợp đồng/phiên. Khối lượng mở (OI) cũng tăng mạnh, tính đến ngày 23/12/2022, khối lượng mở OI toàn thị trường đạt 50.038 hợp đồng, tăng 61% so với cuối năm 2021.

Theo Khánh An

Nhà đầu tư

Trở lên trên