MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' về bão số 1, chuẩn bị sơ tán 19.000 người

17-07-2023 - 09:11 AM | Xã hội

Từ chiều nay (17/7), bão số 1 sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14 và gây mưa lớn trên diện rộng; dự kiến sơ tán gần 19.000 người. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tuyệt đối không được chủ quan lơ là; các đơn vị cần có phương án ứng phó linh hoạt, phối hợp tốt và chuẩn bị chu đáo nhất có thể, không để thiệt hại về người.

Sáng 17/7, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai họp ứng phó với cơn bão số 1.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão vào khoảng 20.1 độ Vĩ Bắc; 113.1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Theo ông Khiêm, các dự báo của quốc tế và Việt Nam đều tương đối thống nhất về hướng di chuyển của bão số 1 đi về đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó theo hướng Đông Đông Bắc. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Biển động dữ dội.

Phó Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' về bão số 1, chuẩn bị sơ tán 19.000 người - Ảnh 1.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng và Thủy văn quốc gia.

“Hiện 80% khả năng bão số 1 sẽ đi vào khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. Tuy nhiên, hoàn lưu bão tương đối mạnh, rộng nên ảnh hưởng toàn bộ khu vực Bắc Bộ và đến Nghệ An”, ông Khiêm nói.

Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết thêm, từ khoảng chiều nay, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động dữ dội. Từ đêm 17 đến 20/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

“Mưa lớn xảy ra sau nhiều ngày mưa giông và nắng nóng kéo dài 10 ngày qua kết hợp mưa trong những ngày tới khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng tăng cao từ ngày 18/7 ở khu vực Bắc Bộ. Trong đó nguy cơ cao tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái”, ông Khiêm cho hay.

Ông Phạm Đức Luận - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng - cho biết, bão số 1 được đánh giá có cường độ mạnh, gây mưa lớn. Dự kiến đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, Hải Phòng. Theo ông Luận, hiện nay các địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm và trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Phó Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' về bão số 1, chuẩn bị sơ tán 19.000 người - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Trong đó các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình dự kiến sơ tán gần 19.000 người (Quảng Ninh 700, Hải Phòng 8.691, Thái Bình 19.021; Nam Định 1.128; Ninh Bình 347).

Ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, đến sáng nay toàn bộ khách du lịch đã nhận được thông tin về bão và bắt đầu di chuyển về đất liền. Đối với khách có nhu cầu ở lại đảo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn. Hiện Quảng Ninh tập trung chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng công tác ứng phó, lực lượng thường trực khoảng 1.000 người.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho hay, toàn bộ khách du lịch của địa phương 9.600 người đang được bố trí an toàn tại các điểm lưu trú. Dự kiến, TP Hải Phòng sẽ cấm biển vào 21h hôm nay.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các địa phương, bộ ngành thực hiện nghiêm túc công điện số 646 của Thủ tướng về tập trung ứng phó với bão số 1.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Các đơn vị cần có phương án ứng phó linh hoạt, phối hợp tốt và chuẩn bị chu đáo nhất có thể, không để thiệt hại về người.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 17/7, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 52.188 tàu/226.183 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh. Hiện không còn tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, cần quan tâm đến các tàu nhỏ, tàu du lịch đi về trong ngày.


Theo Dương Hưng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên