MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải có "tổng công trình sư" dự án sân bay Long Thành

17-10-2023 - 07:25 AM | Bất động sản

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh dự án sân bay Long Thành là công trình thế kỷ, có quy mô rất lớn, tính chất phức tạp, yêu cầu rất cao về chất lượng, công nghệ.

Chiều 16-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra công trường xây dựng sân bay Long Thành về tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng sân bay và các tuyến giao thông kết nối.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải có tổng công trình sư dự án sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát công trường sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng nhấn mạnh dự án sân bay Long Thành là công trình thế kỷ, có quy mô rất lớn, tính chất phức tạp, yêu cầu rất cao về chất lượng, công nghệ. Phó Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương báo cáo đầy đủ tiến độ thực hiện dự án, từ giải phóng mặt bằng đến lựa chọn nhà thầu, thiết kế tổ chức thi công các gói thầu quan trọng.

Theo Phó Thủ tướng, đây là giai đoạn rất quan trọng khi nhiều dự án thành phần của dự án sân bay Long Thành được triển khai đồng loạt. Vì vậy, phải có "tổng công trình sư", chịu trách nhiệm chính. Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ tổng thể cũng như kết nối, phối hợp giữa các dự án, hạng mục thành phần của sân bay.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải có tổng công trình sư dự án sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh dự án sân bay Long Thành là công trình thế kỷ

Theo báo cáo của ACV, các hạng mục chính như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn và hệ thống giao thông kết nối đã được lần lượt khởi công trong tháng 7 và tháng 8-2023. Các nhà thầu đang khẩn trương huy động, tập kết máy móc, nhân lực theo bảng tiến độ thi công chi tiết.

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc ACV, cho biết đến nay, hợp đồng các gói thầu đều bảo đảm về tính pháp lý, bảng tiến độ tổng thể đã được lập, không gian thi công giữa các dự án, hạng mục thành phần được điều phối phù hợp, không gây xung đột.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải có tổng công trình sư dự án sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc ACV, phát biểu

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến nay, chủ đầu tư và các bộ, ngành, địa phương đã cơ bản khắc phục các khó khăn, vướng mắc liên quan việc bàn giao mặt bằng thi công, đường công vụ, bảo đảm điều kiện pháp lý cho các gói thầu, xây dựng tổng sơ đồ tiến độ, cơ chế phối hợp giữa chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu và tư vấn giám sát, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai các dự án, hạng mục quan trọng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải có tổng công trình sư dự án sân bay Long Thành - Ảnh 5.

Đại công trường sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và chủ đầu tư, các bộ, ngành hoàn thành ngay kế hoạch thực hiện cả dự án một cách khoa học, gắn với mục tiêu tiến độ, cam kết với Quốc hội, Chính phủ.

Đối với dự án thành phần 3, Phó Thủ tướng yêu cầu ACV tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý dự án, bao gồm xây dựng sơ đồ tiến độ tổng thể về không gian và thời gian kèm theo công cụ; tăng cường trách nhiệm của tư vấn giám sát kỹ thuật, áp dụng các công cụ, tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý hiện đại; kịp thời giải quyết các xung đột trong quá trình thi công dự án, hạng mục thành phần.

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên