MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phong tỏa 8 hộ dân ở Chí Linh liên quan nữ công nhân Samsung mắc COVID-19

14-05-2021 - 11:11 AM | Xã hội

Phong tỏa 8 hộ dân ở Chí Linh liên quan nữ công nhân Samsung mắc COVID-19

Sáng 14/5, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin, vừa quyết định thiết lập vùng cách ly, phong tỏa cụm dân cư xóm Trại tại thôn Ninh Chấp 6, phường Thái Học, TP Chí Linh.

Khu vực phong tỏa, cách ly ít nhất 14 ngày bao gồm các phần đường, ngõ lân cận vào xóm Trại đến hết đường tiếp giáp với đường Núi Muông, gồm 8 hộ dân, 37 nhân khẩu.

Việc phong tỏa, cách ly cụm dân cư nơi có dịch nhằm đảm bảo trật tự, an ninh và an sinh xã hội trong vùng cách ly.

BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương giao TP Chí Linh chủ trì, phối hợp với lực lượng y tế, công an, quân đội thiết lập ngay chốt kiểm soát 24/24h toàn bộ cụm dân cư trên.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch UBND TP Chí Linh cho biết, địa phương đã lập chốt phong tỏa, kiểm soát cụm dân cư này ngay sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 là chị N.T.Th (SN 1993, trú tại thôn Ninh Chấp 6, phường Thái Học), làm việc tại Công ty Samsung Bắc Ninh ngày 10/5.

Qua rà soát, truy vết, lực lượng liên ngành TP Chí Linh xác định, hằng ngày chị N.T.Th đi làm bằng xe đưa đón của công ty. Ngày 26/4, công ty cho nghỉ, bệnh nhân ở nhà cho đến nay.

Sáng 1/5, đi xe máy về xóm Nội, xã Mao Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) thăm quê đến trưa thì trở lại TP Chí Linh.

Sáng 2/5, bệnh nhân dự đám cưới hàng xóm, có tiếp xúc với nhiều người. Chiều cùng ngày, đi xe máy về quê tại xã Mao Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) sau đó trở lại TP Chí Linh.

Từ 3-8/5, chỉ ở nhà không đi đâu, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 8/5, sau khi biết thông tin xóm Nội, xã Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) có 6 người mắc COVID-19, chị N.T.Th ra khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 10/5, kết quả xác định chị N.T.Th dương tính SARS-CoV-2.

Đến ngày 14/5, lực lượng y tế đã truy vết gần 30 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.Th. Đa số là người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm và những người tiếp xúc ca bệnh tại đám cưới.


Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên