MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phong trào Hamas nói lý do thả hai con tin Mỹ

22-10-2023 - 09:35 AM | Tài chính quốc tế

Phong trào Hamas ngày 20/10 tuyên bố thả hai con tin người Mỹ để chứng minh rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sai.

Người phát ngôn của Hamas - Abu Obaida cho biết trong một tuyên bố: “Để đáp lại những nỗ lực của Qatar, Lữ đoàn Al-Qassam (cánh quân sự của Hamas) đã thả hai công dân Mỹ vì lý do nhân đạo”.

Ông nói thêm rằng động thái này nhằm “chứng minh cho người dân Mỹ và thế giới thấy những tuyên bố của Tổng thống Biden và chính quyền của ông là sai trái và vô căn cứ”.

Không rõ Obaida đang đề cập đến tuyên bố nào của ông Biden, nhưng theo RT , người phát ngôn của Hamas có thể muốn đề cập đến tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ hôm thứ Tư rằng các chiến binh Hamas “đã thực hiện những hành động tàn bạo khiến Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trông có vẻ hợp lý hơn”.

Ông Obaida thông báo hai người Mỹ được thả là hai mẹ con. Phía Israel xác nhận hai người này là Judith và Natalie Raanan.

Phong trào Hamas nói lý do thả hai con tin Mỹ - Ảnh 1.

Hai con tin được Hamas trả tự do. Ảnh: Reuters

Phong trào Hamas nói lý do thả hai con tin Mỹ - Ảnh 2.

Ảnh: Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington hoan nghênh việc trả tự do cho hai con tin. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông “vui mừng khôn xiết” khi hai mẹ con Raanan sẽ “sớm được đoàn tụ với gia đình”. Ông đã nói chuyện với các con tin được thả qua điện thoại hôm 20/10, theo Nhà Trắng.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington "tham gia rất nhiều" vào việc đàm phán thả hai con tin. Ông Kirby cũng khen ngợi Israel và Qatar, những quốc gia đóng “vai trò quan trọng”.

Người phát ngôn từ chối bình luận về động cơ và chi tiết đằng sau việc Hamas sẵn sàng trả tự do cho hai mẹ con Raanan vì “còn một số người Mỹ đang bị bắt làm con tin và chúng tôi cũng muốn đưa họ trở về với gia đình”.

Ông Kirby khẳng định Mỹ không "can thiệp" vào các hoạt động quân sự của Israel, nhưng nhắc lại rằng vấn đề con tin "là vấn đề được Tổng thống Biden quan tâm hàng đầu khi ông gặp Thủ tướng Israel Netanyahu và gia đình của những người có thân nhân bị Hamas bắt giữ”.

Một quan chức Mỹ xác nhận vẫn còn nhiều con tin người Mỹ đang nằm trong tay Hamas. Israel trước đó nói với Washington rằng một số người Mỹ bị Hamas bắt làm con tin vẫn còn sống.

Hamas nói rằng nhóm hiện đang giam giữ khoảng 200 con tin ở Gaza, trong khi khoảng 50 người đang bị các nhóm chiến binh khác giam giữ. 20 người trong số đó đã thiệt mạng vì các cuộc không kích của Israel. Đầu tuần này, quan chức cấp cao của Hamas, Khaled Mashaal, gợi ý rằng những người Israel bị bắt giữ có thể được đổi lấy người Palestine trong các nhà tù của Israel, trong khi các con tin nước ngoài sẽ được thả “khi hoàn cảnh cho phép”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng hơn 20 người Mỹ đã được báo cáo là mất tích kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel gần hai tuần trước. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Risch cho biết 10 người trong số này đang bị giam giữ ở Dải Gaza.

Phản ứng trước động thái trên của Hamas, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza không thay đổi. "Chúng tôi không từ bỏ nỗ lực để giải cứu tất cả con tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng", Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh.

Theo CNN, RT

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên