MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Prime Day của Amazon đang dần trở nên giống với Singles Day của Alibaba?

02-07-2019 - 09:42 AM | Tài chính quốc tế

Cho dù được tính theo thước đo nào thì Prime Day của Amazon năm nay cũng sẽ là sự kiện lớn nhất từ trước đến nay. Theo dự kiến, sự kiện này sẽ kéo dài suốt 48 giờ, dài hơn 12 giờ so với năm ngoái và là dài nhất từ trước đến giờ.

Sự kiện này cũng sẽ lớn hơn theo những cách khác. Taylor Swift, ngôi sao nhạc pop đang ăn khách nhất, sẽ là nhân vật chính của sự kiện hòa nhạc Prime Day năm nay và được hỗ trợ bởi SZA, Becky G và Dua Lipa – những tên tuổi được cho là sẽ kéo theo lượng fan riêng của họ đến ngày hội này.

Năm ngoái, một sự kiện khác - nhưng tương tự - có tên là buổi hòa nhạc Amazon Music Unboxing Prime Day đã mời được Ariana Grande, một ngôi sao nhạc pop lớn, làm ca sĩ chính. Giống như dự kiến của buổi hòa nhạc năm nay, sự kiện đó đã được phát trực tiếp trên Prime Video cho các thành viên Prime.

Đây là sự kiện lớn nhất được gắn liền và nhằm để thu hút sự chú ý dành cho Prime Day, một lễ hội đã tạo được "thương hiệu" cho riêng mình kể từ khi ra mắt vào năm 2015 với vai trò là một trong ba ngày bán hàng quan trọng nhất trong năm của Amazon.

Tuy nhiên, ngay cả khi lớn hơn và tốt hơn bao giờ hết, Prime Day cũng không phải là sự kiện duy nhất trên sân khấu "các sự kiện bán hàng hào nhoáng" của thế giới.

Hàng năm, "ông lớn" trong ngành thương mại điện tử của Trung Quốc Alibaba đều tổ chức lễ kỷ niệm Singles Day (Ngày độc thân) khổng lồ. Công ty này đã có vai trò rất quan trọng trong việc biến kỳ nghỉ trong khu vực này thành ngày mua sắm lớn nhất suốt 10 năm qua, theo tường thuật của Kate Taylor, phóng viên từng tham dự Ngày độc thân 2018 tại Thượng Hải, cho biết.

Hàng năm, một buổi dạ tiệc kéo dài bốn giờ sẽ mở màn cho sự kiện bán hàng này tại một sân khấu lớn. Năm ngoái, sự kiện này đã có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như người mẫu Miranda Kerr và ca sĩ Mariah Carey.

Nó cũng bao gồm nhiều hình thức giải trí khác giống như những "sô" biểu diễn của các nghệ sĩ và ca sĩ, trong đó ngôi sao Allen Iverson giám sát một cuộc thi bóng rổ là một ví dụ điển hình.

Tuy vậy, điều đó không hề khiến cho sự kiện chính bị quên lãng: Một màn hình khổng lồ liên tục cập nhật số doanh thu mà các nhà bán hàng thu được trong ngày hội này. Năm ngoái, các trang web của Alibaba như Tmall và các nhà bán lẻ như Hema đã thu về hơn 30 tỷ USD.

Ở thời điểm này, Amazon không thể cạnh tranh với điều đó. Công ty này không công bố số liệu bán hàng chính xác cho các sự kiện mua sắm của mình như Prime Day, nhưng theo ước tính của nhà phân tích Michael Pachter đến từ Wedbush Securities, "Prime Day 36 giờ" hồi năm 2018 đã mang về cho Amazon tổng doanh thu là 4,2 tỷ USD.

Prime Day thường xuyên bị đánh bại về mặt doanh số bởi các ngày khác trong năm. Cả Black Friday và Cyber Monday đều vượt mặt Prime Day về doanh số, theo Amazon. Tính đến thời điểm hiện tại Cyber Monday của năm 2018 là ngày bán hàng mang về doanh thu lớn nhất cho Amazon.

Về tuổi đời, Prime Day cũng "trẻ" hơn Ngày độc thân, vì nó chỉ mới bắt đầu từ năm 2015. Sự kiện Ngày độc thân đầu tiên của Alibaba được tổ chức vào năm 2008.

Rõ ràng là Prime Day đang dần được chấp nhận và chúng ta có thể mong đợi nhiều sự kiện hơn - giống như buổi hòa nhạc Prime Day theo phong cách Ngày độc thân trong năm nay - sẽ thu hút được sự chú ý dành cho nó.


Thanh Hải

Business Insider

Trở lên trên