MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quất, đào 'đại hạ giá' tràn ngập phố Hà Nội ngày 30 Tết

04-02-2019 - 17:06 PM | Thị trường

Trong ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới, mặc dù đã giảm giá "kịch kim" nhưng hàng nghìn cành đào, gốc đào, chậu quất…tại các chợ hoa xuân Tết 2019 khu vực Hà Nội rơi vào tình cảnh “bán mãi không ai mua”.

Quất, đào đại hạ giá tràn ngập phố Hà Nội ngày 30 Tết - Ảnh 1.

Trong ngày cuối cùng trước khi bước sang năm mới, tại các chợ hoa quanh khu vực Hà Nội vẫn tấp nập người đi chợ Tết, tuy nhiên đào quất vẫn 'kén' người mua.


Quất, đào đại hạ giá tràn ngập phố Hà Nội ngày 30 Tết - Ảnh 2.

Thời tết ấm nóng về ban ngày khiến đào bung nở khi mà Tết chưa đến khiến đào rớt giá.

Quất, đào đại hạ giá tràn ngập phố Hà Nội ngày 30 Tết - Ảnh 3.

Tại vỉa hè gần chợ hoa Mỹ Đình, hàng trăm chậu quất vẫn "im lìm" chờ người mua.

Quất, đào đại hạ giá tràn ngập phố Hà Nội ngày 30 Tết - Ảnh 4.

Một tiểu thương chia sẻ: "Những ngày đầu tôi bán với giá 500.000đ một cây giờ chỉ còn 100.000đ thôi. Mong lấy lại được vốn ban đầu".

Quất, đào đại hạ giá tràn ngập phố Hà Nội ngày 30 Tết - Ảnh 5.

Rất khó để chọn những cành đào ít hoa nhiều nụ. Nở sớm khiến đào rớt ra thê thảm. Chỉ từ 100.000đ - 500.000đ/cành tùy kích thước to nhỏ.

Quất, đào đại hạ giá tràn ngập phố Hà Nội ngày 30 Tết - Ảnh 6.

Trên vỉa hè đường Láng, các tiểu thương ngồi chờ mòn mỏi người đến mua.

Quất, đào đại hạ giá tràn ngập phố Hà Nội ngày 30 Tết - Ảnh 7.

Các tiểu thương “méo mặt” với thị trường hoa Tết năm nay. “Không những hạ giá bán mà còn không có khách mấy mua. Tôi đi giao khắp chợ mà mọi người đều thờ ơ”, một tiểu thương chia sẻ.

Quất, đào đại hạ giá tràn ngập phố Hà Nội ngày 30 Tết - Ảnh 8.

Với mặt hàng hoa, nguồn cung dồi dào khiến người tiêu dùng lựa rất kỹ, ưng ý mới chịu chi tiền để mua.

Quất, đào đại hạ giá tràn ngập phố Hà Nội ngày 30 Tết - Ảnh 9.

Từ cây quất to nhỏ đến gốc đào lớn hay cành nhỏ đều khó bán.

Quất, đào đại hạ giá tràn ngập phố Hà Nội ngày 30 Tết - Ảnh 10.

Đến ngày cuối cùng, những người làm nghề "đánh bạc với trời" chỉ hy vọng sẽ bán được ít để thu lại được vốn liếng ban đầu đã bỏ ra.

Theo Duy Phạm

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên