MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc gia châu Á phát không gần 7 triệu đồng cho mỗi người trưởng thành

11-09-2023 - 14:46 PM | Tài chính quốc tế

Quốc gia châu Á phát không gần 7 triệu đồng cho mỗi người trưởng thành

Ngoài ra, chính phủ sẽ sớm giảm giá năng lượng và giãn nợ cho các doanh nghiệp nhỏ và người nông dân.

Thái Lan sẽ phát 560 tỷ baht (tương đương 16 tỷ USD) cho toàn bộ 55 triệu người trưởng thành trong 6 tháng tới để thúc đẩy lực cầu nội địa cũng như hoạt động đầu tư.

Theo thông báo mới được công bố, mỗi người dân Thái Lan từ 16 tuổi trở lên sẽ nhận được 10.000 baht để chi tiêu cho một số hàng hóa và dịch vụ trong 1 thời gian nhất định. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan sẽ sớm giảm giá năng lượng và giãn nợ cho các doanh nghiệp nhỏ và người nông dân.

Chính phủ của tân Thủ tướng Srettha Thavisin đã đặt việc hồi sinh nền kinh tế đang trì trệ là ưu tiên hàng đầu. Ông Srettha khẳng định kế hoạch phát tiền qua ví điện tử này “sẽ đóng vai trò là ngòi nổ giúp một lần nữa đánh thức nền kinh tế Thái Lan”. Thông qua chương trình này, tiền sẽ được phân phối đến mọi lĩnh vực trong nền kinh tế.

Trong chiến dịch tranh cử, đảng Pheu Thai của Thủ tướng Srettha đã khẳng định mục tiêu đưa kinh tế Thái Lan tăng trưởng 5% trong năm nay thay vì 2,8% như dự báo.

Nguồn tiền của chương trình sẽ đến từ ngân sách nhà nước và các loại thuế bổ sung. Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế của Bank of America và Nomura Holdings nhận định kế hoạch này sẽ làm tăng thâm hụt tài khóa.

Hiện nợ hộ gia đình của Thái Lan đang ở mức 90% GDP, nợ công tương đương 61% GDP.

Ông Srettha từng là một doanh nhân bất động sản và trước khi trở thành Thủ tướng từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Hiện ông đang phải đối mặt với thách thức phải thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu từ đối tác hàng đầu là Trung Quốc sụt giảm và nguồn thu từ khách du lịch nước ngoài cũng yếu ớt hơn so với dự báo. Ngoài ra là áp lực lạm phát do hạn hán đe dọa làm giảm sản lượng gạo và đường.

Tham khảo Bloomberg

Mộc Thảo

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên