MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc gia có số bò nhiều gấp 4 lần số dân muốn bán hàng cho Trung Quốc khi Mỹ và Châu Âu quá kén chọn

15-07-2023 - 15:34 PM | Tài chính quốc tế

Quốc gia có số bò nhiều gấp 4 lần số dân muốn bán hàng cho Trung Quốc khi Mỹ và Châu Âu quá kén chọn

Với số bò nhiều gấp 4 lần số dân, Uruguay tự tin có thể trở thành nguồn cung lương thực ổn định cho Trung Quốc.

Tờ New York Times (NYT) cho hay thông tin Uruguay đang đàm phán hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc đã lan rộng trong dân chúng suốt nhiều ngày qua. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này là khách hàng mua chính của loài bò, loại sản phẩm xuất khẩu chủ chốt của Uruguay.

Thế nhưng hiện nông sản này lại bị đánh thuế đến 12% khi nhập khẩu vào Trung Quốc, cao gấp đôi so với mức áp lên thịt nhập khẩu từ Australia, vốn là thị trường xuất khẩu bò lớn nhất vào thị trường này. Ngay cả thị trường xuất khẩu bò lớn thứ 2 vào Trung Quốc là New Zealand cũng được miễn thuế nhập khẩu.

Chính điều này đã tạo nên sự phấn khích cho người dân Uruguay, nơi số bò nhiều gấp 4 lần số dân.

Quốc gia có số bò nhiều gấp 4 lần số dân muốn bán hàng cho Trung Quốc khi Mỹ và Châu Âu quá kén chọn - Ảnh 1.

Số liệu của National Meat Institute (NMI) cho thấy Uruguay xuất khẩu đến 80% lượng bò của mình, tương đương tổng giá trị 3 tỷ USD mỗi năm. Thế nhưng sản phẩm của họ lại chịu 26% thuế nhập khẩu vào Mỹ và hơn 45% thuế nhập khẩu vào EU, chưa kể bị giới hạn với một lượng nhỏ hạn ngạch (Quota).

Chính điều này đã khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc trở thành thị trường cực kỳ hấp dẫn với Uruguay trong bối cảnh chính quyền Washington từ chối đàm phán để mở rộng cửa cho thịt bò nhập khẩu từ nước này.

Anh Jorge Gonzalez, chủ một lò mổ tại Uruguay cho hay khách mua Trung Quốc là những người được chào đón nhất tại đây khi họ mua toàn bộ những gì có thể. Trái lại, những khách hàng từ Châu Âu lại thích chọn lựa, chỉ mua những sản phẩm chất lượng cao vốn chỉ chiếm 50% đàn bò. Cho dù là người Mỹ có ít kén chọn hơn thế nhưng sức mua cũng chẳng đáng là bao.

Thế nhưng Trung Quốc lại là những khách hàng cực kỳ tiềm năng khi có nhu cầu lớn về lương thực và không quá kén chọn như Châu Âu. Những món ăn như lẩu, xúc xích khiến Trung Quốc chấp nhận nhập khẩu cả những sản phẩm thịt mà Châu Âu không muốn lấy. Thị trường 1,4 tỷ dân quá khổng lồ và đầy sức hút với những người như anh Gonzalez.

Hiện 77% sản phẩm thịt từ lò mổ của anh Gonzalez là được xuất khẩu sang Trung Quốc. Mặc dù vậy lò mỏ của Gonzalez chỉ mới được một nửa công suất và người đàn ông này kỳ vọng sẽ đạt sản lượng tối đa, giết mổ khoảng 100.000 con bò mỗi năm nhờ hiệp định thương mại với Trung Quốc.

“Người Trung Quốc đang tìm kiếm một nguồn cung lương thực ổn định và Uruguay có thể làm được điều đó”, anh Gonzalez tự tin nói.

*Nguồn: NYT

Theo Băng Băng

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên