MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc vương Malaysia vừa chi núi tiền ra mua biển số 'vàng', giá khủng nhưng chưa là gì so với Việt Nam

22-02-2024 - 19:30 PM | Thị trường

Quốc vương Malaysia đã bỏ gần 7,7 tỷ đồng để mua chiếc biển số xe độc đáo này.

Theo The Star, Quốc vương Malaysia - Sultan Ibrahim Iskandar - đã bỏ ra 1,5 triệu ringgit (gần 7,7 tỷ đồng) để mua chiếc biển số xe “GOLD 1”. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay được trả cho một biển số ở Malaysia và số tiền này sẽ được chuyển đến Chính phủ Liên bang.

Giá khởi điểm của biển số này chỉ là 20.000 ringgit (khoảng 102 triệu đồng). Bộ trưởng Giao thông Anthony Loke của Malaysia đã trao cho Quốc vương chiếc biển số đặc biệt này tại Cung điện Quốc gia (Istana Negara) ở Kuala Lumpur vào ngày 20/2.

Dù có chữ “gold” (vàng) nhưng biển số này không được làm bằng vàng mà là biển số đặc biệt, mới được đưa ra vào tháng 2/2024 nhân dịp Lễ kỷ niệm Vàng (50 năm) Ngày Lãnh thổ Liên bang của Malaysia (ngày 1/2).

Quốc vương Malaysia vừa chi núi tiền ra mua biển số 'vàng', giá khủng nhưng chưa là gì so với Việt Nam- Ảnh 1.

Bằng việc mua được biển số trên, Quốc vương đã tự phá kỷ lục của chính mình về số tiền lớn nhất được trả cho một biển số xe ở Malaysia.

Tháng 6/2023, ông đã đưa ra mức giá 1,2 triệu ringgit (hơn 6,1 tỷ đồng) khi đấu giá để mua được biển số xe “FF1”. 2 biển số đắt đỏ trên cũng không phải là 2 biển số đẹp và độc đáo duy nhất mà Quốc vương Sultan Ibrahim Iskandar sở hữu.

Theo trang Malaysiakini, ông vốn có niềm đam mê với các biển số đẹp nên còn có cả các biển số “V1”, “F1”, “WWW1”…. Đây đều là những biển số mà ông đấu giá được, nhưng mức giá không đến 1 triệu ringgit.

Quốc vương Malaysia vừa chi núi tiền ra mua biển số 'vàng', giá khủng nhưng chưa là gì so với Việt Nam- Ảnh 2.

Ngoài các biển số xe, Quốc vương Sultan Ibrahim Iskandar cũng rất thích xe ô tô. Nhiều trang tin của Malaysia và Singapore viết rằng ông có hơn 300 xe ô tô và vài chiếc máy bay riêng.

Ông cũng là một trong những người giàu có nhất Malaysia với tổng tài sản của gia đình ít nhất là 5,7 tỷ USD (gần 140 nghìn tỷ đồng).

Tại Việt Nam, hình thức đấu giá biển số đẹp cũng được diễn ra, chứng kiến nhiều mức tiền cực khủng. Đầu năm 2024, tấm biển số siêu VIP ngũ quý 9 của Hà Nội 30K-999.99 đã bất ngờ xác lập kỷ lục trúng đấu giá với số tiền lên đến 75,275 tỷ đồng.

Con số trên khiến nhiều người ngạc nhiên vì với 75 tỷ đồng, người trúng đấu giá có thể mua được nhiều mẫu xe thể thao, siêu xe hiệu suất cao đang được phân phối tại Việt Nam với số lượng lớn.

Quốc vương Malaysia vừa chi núi tiền ra mua biển số 'vàng', giá khủng nhưng chưa là gì so với Việt Nam- Ảnh 3.

Trước đó, kỷ lục này thuộc về tấm biển số 51K-888.88 với 32,34 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị bỏ cọc và đấu giá lại, đầu tháng 11/2023, biển số VIP ngũ quý 8 này đã được người trúng đấu giá nộp đủ số tiền 15,265 tỷ đồng để nhận tài sản.

Các vị trí tiếp theo thuộc về biển số tỉnh Vĩnh Phúc 88A-888.88 với 29,430 tỷ đồng; biển Quảng Ninh 14A-888.88 với mức trúng đấu giá 21,855 tỷ đồng; biển số Hà Nội 30K-666.66 (19,580 tỷ); 30K-567.89 (16,570 tỷ); 30K-555.55 (14,495 tỷ)...

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên