MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Quy hoạch ngành

“Khơi” mạnh dòng chảy tài nguyên đất

“Khơi” mạnh dòng chảy tài nguyên đất

26/01/2020 11:59

"Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đưa ra mọi biện pháp có thể khi chưa xóa bỏ được "phí bôi trơn" trong những lĩnh vực tài nguyên môi trường".

Hà Nội phát triển 3 đô thị sinh thái Quốc Oai, Phúc Thọ và Chúc Sơn

Hà Nội phát triển 3 đô thị sinh thái Quốc Oai, Phúc Thọ và Chúc Sơn

11/11/2019 15:28

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị toàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

Lại thêm một doanh nghiệp xin mở hãng bay: Cục Hàng không nói gì?

Lại thêm một doanh nghiệp xin mở hãng bay: Cục Hàng không nói gì?

03/10/2019 09:55

Sau Vinpearl Air và Vietravel Airlines, thì mới đây Công ty Thiên Minh đang xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Thành lập hãng hàng không Cánh Diều (Kite Air). Dù đưa ra quan điểm có thêm hãng hàng không sẽ giúp cho hành khách có thêm sự lựa chọn, song Cục Hàng không Việt Nam cũng không quên đưa ra những khuyến cáo quan trọng với dự án hàng không Cánh Diều.

"Chết yểu" quy hoạch ngành công nghiệp ôtô

"Chết yểu" quy hoạch ngành công nghiệp ôtô

06/09/2019 09:26

Thực tế, bản quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xứng đáng được... "chết yểu".

Tỉnh tắc, bộ treo, tầm quốc gia cũng vướng: Chờ Quốc hội gỡ khó

Tỉnh tắc, bộ treo, tầm quốc gia cũng vướng: Chờ Quốc hội gỡ khó

16/05/2019 11:15

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch đã gỡ khó phần nào cho các dự án đầu tư, gỡ khó cho các địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc phải chờ Quốc hội tháo gỡ.

368 dự án công nghiệp đình trệ vì… chưa có hướng dẫn Luật Quy hoạch

368 dự án công nghiệp đình trệ vì… chưa có hướng dẫn Luật Quy hoạch

07/05/2019 17:38

Có tới 368 dự án đầu tư sản xuất công nghiệp không thể triển khai vì vướng mắc quy hoạch, trong đó có 91 dự án lưới điện, 210 dự án điện mặt trời, xử lý rác phát điện...

Hàng loạt bộ ngành được giao lập 39 quy hoạch quốc gia

Hàng loạt bộ ngành được giao lập 39 quy hoạch quốc gia

12/08/2018 17:30

Các lĩnh vực được lập quy hoạch gồm kết cầu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học...

Chấm điểm 16 bộ về cắt giảm thủ tục

Chấm điểm 16 bộ về cắt giảm thủ tục

05/03/2018 16:28

Trong khi, Bộ Công Thương đi đầu cắt giảm hàng trăm thủ tục thì nhiều bộ mới ở trạng thái "đang đề xuất"...

Xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030

22/02/2018 11:31

Thủ tướng vừa ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung nguồn lực tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030 được phân công theo quy định của Luật Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước 31/12/2020.

Chính phủ yêu cầu xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

Chính phủ yêu cầu xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

12/02/2018 09:16

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Giải cứu thịt heo: Bộc lộ chưa ổn quy hoạch ngành

Giải cứu thịt heo: Bộc lộ chưa ổn quy hoạch ngành

26/05/2017 21:36

Đại biểu Quốc hội cho rằng, giải cứu thịt heo bộc lộ vấn đề về quy hoạch ngành, thực hiện quy hoạch không tốt dẫn tới hậu quả kinh tế phải gánh chịu.

Thủ tướng nêu đích danh những Bộ giữ lợi ích cục bộ trong quy hoạch ngành và nói: “Không đổi mới là chết!”

Thủ tướng nêu đích danh những Bộ giữ lợi ích cục bộ trong quy hoạch ngành và nói: “Không đổi mới là chết!”

11/01/2017 11:05

Trước vấn đề Dự thảo Luật quy hoạch đang bị làm khó bởi lợi ích cục bộ của nhiều Bộ ngành liên quan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Chính phủ sẽ kiểm điểm các Bộ liên quan. Tinh thần của Chính phủ là phải đổi mới, dù đổi mới không phải là dễ nhưng không đổi mới là chết!”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Không có lợi ích nhóm trong vấn đề môi trường

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Không có lợi ích nhóm trong vấn đề môi trường

03/01/2017 10:24

Trước những ồn ào của dư luận về việc có hay không lợi ích nhóm trong việc Bộ Công Thương đồng ý trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná (Ninh Thuận) vào quy hoạch ngành thép, chiều 30.12.2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định: Vấn đề không có lợi ích nhóm trong vấn đề môi trường. Ở đây là quan điểm phát triển, Việt Nam phải có ngành sản xuất thép vì chúng ta có lợi thế phát triển ngành này. Không có thép ở Cà Ná thì có thép ở Dung Quất.

Bộ trưởng Công Thương: Thép Cà Ná có hệ luỵ, tôi không e ngại từ chức

Bộ trưởng Công Thương: Thép Cà Ná có hệ luỵ, tôi không e ngại từ chức

30/12/2016 20:13

Chiều ngày 30-12 khi nói về dự án thép Cà Ná, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định nếu đã để xảy ra những hệ luỵ xấu thì việc xem xét từ chức của Bộ trưởng Công Thương cũng là quá nhỏ bé đối với những thiệt hại gây ra.

Thuê tư vấn nước ngoài đánh giá quy hoạch ngành thép Việt Nam

Thuê tư vấn nước ngoài đánh giá quy hoạch ngành thép Việt Nam

23/12/2016 00:00

Đơn vị tư vấn sẽ làm rõ xu hướng phát triển, khả năng cạnh tranh, chọn nhà thầu, công nghệ và đánh giá tác động môi trường của ngành thép.

Bộ Công Thương đưa thép Cà Ná của Hoa Sen vào quy hoạch

Bộ Công Thương đưa thép Cà Ná của Hoa Sen vào quy hoạch

01/12/2016 15:00

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.Tại danh mục dự kiến các dự án trong quy hoạch ngành thép Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2035, có tên dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen.

Người Việt uống bia rượu vào Top của thế giới, quy hoạch chạy “mướt mồ hôi”

Người Việt uống bia rượu vào Top của thế giới, quy hoạch chạy “mướt mồ hôi”

02/10/2016 09:47

Tưởng là nghịch lý nhưng thực chất lại là hệ quả khi người Việt uống rượu bia và hàng Top của thế giới và Bộ Công Thương phải liên tục điều chỉnh quy hoạch ngành rượu bia.

Làm quy hoạch như thầy bói đoán mò

Làm quy hoạch như thầy bói đoán mò

17/09/2016 16:47

Dù được đầu tư lớn và là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội nhưng nhiều quy hoạch được xây dựng lại không có nội dung, thậm chí sai thực tế, mâu thuẫn...

Quy hoạch ngành thép thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu

Quy hoạch ngành thép thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu

13/09/2016 21:12

“Vỡ trận”, “chết lâm sàng”, “khủng hoảng thừa”... là những gì đã từng xảy ra với ngành thép Việt Nam. Trong bối cảnh cung- cầu thép đang có những diễn biến bất thường, việc đầu tư vào ngành thép là một bài toán cần phải được cân nhắc dựa trên lợi ích của toàn xã hội.

Ông Võ Kim Cự: "Quy hoạch phải bỏ tư duy nhiệm kỳ, đất nước mới phát triển"

Ông Võ Kim Cự: "Quy hoạch phải bỏ tư duy nhiệm kỳ, đất nước mới phát triển"

05/09/2016 20:17

“Cán bộ thì có nhiệm kỳ, còn quy hoạch phải bỏ tư duy nhiệm kỳ đi đất nước mới phát triển được”, ông Võ Kim Cự, thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, bày tỏ.

Trở lên trên