MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rắc rối xử lý 79 căn biệt thự không phép

28-09-2023 - 08:24 AM | Bất động sản

Trong nhiều năm, 79 căn biệt thự không phép xây trên đất do UBND xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang quản lý mà không có động thái ngăn chặn nào từ cơ quan chức năng.

Cho đến thời điểm này, UBND TP Phú Quốc đã cưỡng chế 16/79 căn biệt thự xây dựng không phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.

Khởi kiện vì sai sót trong quá trình cưỡng chế

Trong khi đó, TAND tỉnh Kiên Giang vừa tuyên hủy tất cả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đối với 2 trường hợp bị cưỡng chế, phá dỡ gần 1 năm trước.

Từ năm 2018 - 2020, hàng chục hộ dân chuyển nhượng đất bằng giấy tay tại khu đất gần 19 ha ở ấp Đường Bào rồi xây dựng biệt thự. Đáng chú ý, khu vực này được phân lô, làm đường bê-tông, kéo điện, nước... như một khu dân cư có quy hoạch.

Ngày 9-11-2022, 2 căn biệt thự bị cưỡng chế đầu tiên là của ông Vũ Đình Kh. (SN 1970, ngụ TP HCM) và ông Lê Xuân H. (SN 1973, ngụ TP Phú Quốc).

Ngày 21-8 vừa qua, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm vụ kiện của ông Kh. và ông H., yêu cầu hủy bỏ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc.

Kết quả, TAND tỉnh Kiên Giang chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Kh. và ông H.; hủy bỏ toàn bộ các quyết định của Chủ tịch UBND TP Phú Quốc do mắc nhiều sai sót, không đúng quy định của pháp luật.

14 căn bị cưỡng chế vào ngày 18-9, chủ hộ cũng vừa có đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng. Cụ thể, quá trình cưỡng chế, UBND TP Phú Quốc đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật, lực lượng cưỡng chế không cho di dời đồ đạc trong nhà ra ngoài, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Rắc rối xử lý 79 căn biệt thự không phép - Ảnh 1.

UBND TP Phú Quốc cưỡng chế 14 căn biệt thự vào ngày 18-9

Có dấu hiệu buông lỏng quản lý

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong suốt thời gian xây dựng và hình thành khu biệt thự này, cơ quan chức năng địa phương không hề có động thái ngăn chặn.

Đến năm 2022, khi Tổ Công tác đặc biệt xử lý các vấn đề vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Phú Quốc của UBND tỉnh Kiên Giang thành lập mới phát hiện và đề nghị UBND xã Dương Tơ xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý các bước tiếp theo.

Ông N.V.L (SN 1960, ngụ TP HCM), chủ một căn biệt thự trong số 79 căn bị xử lý, cho biết năm 2019, vợ ông đi du lịch Phú Quốc được người quen giới thiệu ông Đào Văn Quy có đất bán trong khu này.

"Khi ông Quy dẫn tôi đi xem đất, khu này đã có đường bê- tông, có điện và có hàng chục căn biệt thự đã xây xong, có người ở. Tôi mua thửa đất trống có diện tích 1.050 m2 với giá 1,1 tỉ đồng, việc mua bán chỉ bằng giấy viết tay.

Tháng 11-2019, tôi xây nhà ở diện tích 188,6 m2 và trồng nhiều loại cây ăn trái trên phần đất này. Đến tháng 4-2020, căn nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng. Suốt quá trình xây dựng không thấy ai nhắc nhở, thậm chí cán bộ địa chính cùng cán bộ thuế còn đến thu thuế xây dựng.

Bỗng dưng ngày 29-8-2022, cán bộ địa chính xã xuống lập biên bản vi phạm hành chính. Lúc này tôi mới biết đất này là của nhà nước" - ông L. bộc bạch.

Trong vụ án ông Vũ Đình Kh. và ông Lê Xuân H. thắng kiện Chủ tịch UBND TP Phú Quốc vừa qua, các ông này cũng trình bày tại tòa là mua đất của ông Đào Văn Quy từ năm 2019 để xây dựng 2 căn biệt thự (đã bị cưỡng chế).

Rất nhiều người dân đã và sắp bị cưỡng chế trong khu 79 căn biệt thự đều cho rằng họ không chiếm đất nhà nước mà mua đất từ người khác rồi xây nhà, hoặc mua lại những căn nhà đã xây xong. Việc giao dịch đều thực hiện bằng giấy viết tay, không hay biết khu đất này do nhà nước quản lý.

"Tôi nghĩ đơn giản đất ở Phú Quốc chưa có sổ đỏ là bình thường, mua bán bằng giấy tay cũng phổ biến. Hơn nữa, trong quá trình xây dựng không thấy ai nói gì, cũng không có nơi nào cắm bảng cảnh báo đất do nhà nước quản lý" - ông N.V.N (ở TP HCM), chủ một căn biệt thự trong khu 79 căn xây dựng không phép, bức xúc .

Trách nhiệm thuộc về địa phương

Theo luật sư Phương Văn Thêm, Trưởng Văn phòng Luật sư Phương Gia (Đoàn Luật sư TP HCM), nếu xác định thời điểm xây dựng và hình thành 79 căn biệt thự không phép trên đất nhà nước quản lý xảy ra từ năm 2020 trở về trước mà đến năm 2022 chính quyền địa phương mới lập biên bản vi phạm để xử lý là chưa ổn.

Bởi thời hạn lập biên bản vi phạm đối với hành vi vi phạm là không quá 12 tháng. Trong vụ việc này, có trách nhiệm rất lớn từ của UBND xã Dương Tơ. Không lý nào hàng chục căn biệt thự xây dựng trên đất nhà nước kéo dài 3-4 năm mà xã không phát hiện và có động thái ngăn chặn.

"Tại thời điểm đó, địa phương thiếu trách nhiệm và buông lỏng quản lý để hình thành 79 căn biệt thự không phép trên đất nhà nước như chỗ không người. Việc xử lý hậu quả sau này cũng còn nhiều vấn đề bất cập.

Việc cưỡng chế bằng cách cho xe cơ giới đập phá là chưa ổn, đúng ra là phải tháo dỡ. Nếu người dân phản ánh đồ đạc trong nhà bị phá hủy là đúng sự thật thì lực lượng cưỡng chế đã có dấu hiệu sai phạm trong thi hành cưỡng chế.

Vụ việc vi phạm của người dân trong khu này bắt nguồn từ sai phạm trong quản lý của cơ quan nhà nước" - luật sư Phương Văn Thêm nhận định.

Theo Duy Nhân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên