MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Resort kết hợp casino 4 tỷ USD tại Hội An đổi chủ: Vua sòng bạc Macau ngồi tù, gia tộc tỷ phú giàu thứ 3 Hồng Kông mua lại?

24-07-2023 - 01:35 AM | Doanh nghiệp

Resort kết hợp casino 4 tỷ USD tại Hội An đổi chủ: Vua sòng bạc Macau ngồi tù, gia tộc tỷ phú giàu thứ 3 Hồng Kông mua lại?

Gia tộc tỷ phú Cheng đã mua lại Hoiana Resort&Golf - khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc tại Nam Hội An, Việt Nam từ "Vua sòng bạc Macau" Alvin Chau (Châu Trác Hoa).

Resort có casino lớn bậc nhất Việt Nam đổi chủ?

Gia tộc Cheng là gia tộc giàu thứ 3 Hồng Kông, với người đứng đầu là ông Henry Cheng, sở hữu khối tài sản trị giá 28,9 tỷ USD (theo số liệu chốt ngày 22/2/2023 của Forbes), nổi tiếng với chuỗi cửa hàng trang sức Chow Tai Fook và tập đoàn New World Development.

Còn Alvin Chau – người sáng lập nên Suncity Group, hệ thống sòng bạc lớn nhất Macau - đã bị kết án 18 năm tù hồi đầu năm nay.

Alvin Chau bị bắt vào tháng 11/2021 với cáo buộc tổ chức đánh bạc xuyên biên giới, cung cấp dịch vụ và công nghệ bất hợp pháp cho người chơi ở Trung Quốc đại lục.

Resort kết hợp casino 4 tỷ USD tại Hội An đổi chủ: Vua sòng bạc Macau ngồi tù, gia tộc tỷ phú giàu thứ 3 Hồng Kông mua lại?- Ảnh 1.

Alvin Chau - Người được mệnh danh là Vua sòng bạc Macau. Ảnh: Internet

Alvin Chau đã từ chức Chủ tịch HĐQT và giám đốc điều hành của Suncity Group vào ngày 1/12. Sau đó, đế chế Suncity Group Holdings đã được giám đốc điều hành Andrew Lo tiếp quản vào năm ngoái và đổi tên thành LET Group.

LET Group đã ngừng tham gia quản lý khu nghỉ dưỡng Hoiana và thay vào đó là Chow Tai Fook Enterprises Ltd - công ty đầu tư của gia đình Cheng.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana có chủ đầu tư là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, vốn là một dự án liên doanh giữa Công ty quản lý quỹ VinaCapital và tập đoàn kinh doanh sòng bạc Genting đến từ Malaysia.

Sau đó Genting đã rút lui vì không đạt được thoả thuận cho phép người Việt vào chơi trong sòng bạc. Thay thế cho Genting là Chow Tai Fook và Suncity Group (LET Group).

Sự vụ của Alvin Chau khiến cho khu nghỉ dưỡng này lại thay đổi cổ đông một lần nữa.

Hoiana có sòng bạc với 140 bàn đánh bạc và hơn 350 máy đánh bạc, một sân gôn, các khách sạn sang trọng mang thương hiệu New World và Rosewood của gia đình Cheng. Nhiều cơ sở khác đang được xây dựng để hoàn thiện khu nghỉ dưỡng, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4 tỷ USD.

Resort kết hợp casino 4 tỷ USD tại Hội An đổi chủ: Vua sòng bạc Macau ngồi tù, gia tộc tỷ phú giàu thứ 3 Hồng Kông mua lại?- Ảnh 2.

Casino tại Hoiana. Ảnh: Internet

Dự án bắt đầu được triển khai vào năm 2016, có giấy phép hoạt động tới năm 2080, được phát triển trên diện tích gần 1.000 ha theo nhiều giai đoạn trong thời gian 13 năm.

Cơ cấu cổ đông trong liên doanh sở hữu dự án trước khi về tay gia đình tỷ phú Cheng bao gồm Công ty Gold Yield Enterprises Ltd (GYE) nắm giữ 68,09% cổ phần và nhóm VinaCapital nắm giữ 31,91% cổ phần. Trong đó, LET Group Holdings (tên mới của Suncity Group) và Chow Tai Fook mỗi bên chia đều tỷ lệ sở hữu tại GYE, tương đương khoảng 34% lợi ích tại dự án.

Hoian đang lỗ EBITDA hơn 900 tỷ đồng 

Báo cáo tài chính 2022 của LET Group cho biết, năm 2022, ngành du lịch Việt Nam dần phục hồi sau đại dịch và Hoiana ghi nhận doanh thu tăng trưởng tốt, đạt khoảng 36,7 triệu USD. Lợi nhuận trước thuế và khấu hao EBITDA (đã điều chỉnh) xấp xỉ âm 38,69 triệu USD (tương đương hơn 900 tỷ đồng).

Resort kết hợp casino 4 tỷ USD tại Hội An đổi chủ: Vua sòng bạc Macau ngồi tù, gia tộc tỷ phú giàu thứ 3 Hồng Kông mua lại?- Ảnh 3.

Nguồn: BCTC năm 2022 của LET Group

Hoiana cùng với Hồ Tràm Strip là 2 dự án nghỉ dưỡng có casino lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tiềm năng của dự án giúp Hoiana được định giá rất cao, thời điểm giữa năm 2017, khi mới bắt đầu khởi công giai đoạn 1, dự án đã được định giá hơn 300 triệu USD.

Nhóm của Vua sòng bạc Alvin Chau từng điều hành công ty điều hành sòng bạc lớn nhất Macau, dẫn đầu một ngành công nghiệp béo bở thu hút những tay chơi lớn từ Trung Quốc đại lục với các dịch vụ như máy bay phản lực tư nhân, phòng nghỉ sang trọng và cho vay cờ bạc. Lĩnh vực này sụp đổ sau cuộc đàn áp của Bắc Kinh do lo ngại về dòng vốn chảy ra ngoài và khả năng rửa tiền.

Việc Chow Tai Fook mua lại Hoiana diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách đã thông qua luật đánh bạc mới tăng cường giám sát các sòng bạc nhằm nỗ lực ngăn chặn dòng vốn chảy ra nước ngoài. Những ông chủ sòng bạc Macau đối mặt với các quy định chặt chẽ hơn và thuế cao hơn, đang ngày càng chuyển hướng hoạt động sang Đông Nam Á.

Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu do các quy định thoải mái hơn và triển vọng chia sẻ doanh thu VIP với các sòng bạc – một mô hình mà Macau đã loại bỏ sau các động thái của Trung Quốc. Các sòng bạc trong nước phụ thuộc rất nhiều vào tay chơi bạc lớn từ nước ngoài vì Việt Nam cấm người dân địa phương vào hầu hết các cơ sở đánh bạc.

Du lịch Việt Nam cũng đang phục hồi nhanh chóng. Lượng khách du lịch trong sáu tháng đầu năm đã phục hồi lên 66% so với mức của năm 2019, mặc dù người Trung Quốc – chiếm gần 1/3 lượng khách du lịch của đất nước trước đại dịch – vẫn chưa quay trở lại trong bối cảnh thiếu các chuyến bay quốc tế.

Vào tháng 3, nhà điều hành sòng bài lớn của Việt Nam Let's Win Group đã tổ chức một bữa tiệc khai trương câu lạc bộ VIP tại Hoiana, thu hút hơn 500 khách bao gồm một số đại lý cao cấp từ Macau và khách hàng của họ từ Trung Quốc đại lục.

Chân dung Chow Tai Fook

Về Tập đoàn Chow Tai Fook (Chu Đại Phúc), đây là một tập đoàn rất nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh đá quý, trang sức đồng thời sở hữu khối tài sản là bất động sản khổng lồ ở khu vực châu Á –Thái Bình Dương.

Chow Tai Fook do tỷ phú nổi tiếng Cheng Yu-Tung (Trịnh Dụ Đồng) sáng lập. Ông sinh năm 1925 tại Quảng Đông, sang Macau thời niên thiếu, tìm việc làm trong một cửa hàng vàng và sau đó kết hôn với con gái của ông chủ.

Sau hơn nhiều năm thừa kế gia tài từ bố vợ, Cheng Yu-tung đã biến cửa hiệu trang sức nhỏ ở Quảng Châu thành một hệ thống bán lẻ kim hoàn lớn nhất toàn cầu.

Resort kết hợp casino 4 tỷ USD tại Hội An đổi chủ: Vua sòng bạc Macau ngồi tù, gia tộc tỷ phú giàu thứ 3 Hồng Kông mua lại?- Ảnh 4.

Tỷ phú quá cố Cheng Yu-Tung (Trịnh Dụ Đồng). Ảnh: Internet

Năm 1970, ông đến Hồng Kong, thành lập Tập đoàn New World Development và xây dựng nó trở thành tập đoàn khổng lồ về bất động sản, nhà hàng, khách sạn. New World đã xây dựng và vận hành trung tâm hội nghị nơi Hoàng tử Charles trao trả thành phố cho Trung Quốc năm 1997.

Năm 2011, ông Cheng đưa công ty Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd của mình lên sàn chứng khoán và thông báo nghỉ hưu vào tháng 2/2012. Việc kinh doanh được giao lại cho con trai là Henry Cheng cùng cháu trai là Adrian Cheng Chi-kong và cháu gái Sonia Cheng đảm nhận.

Những ngày đầu năm 2014, Chow Tai Fook đã thu mua một trong những công ty đầu tư casino lớn nhất ở thành phố Macau Sun City Gaming Promotion Co. với giá 948 triệu USD cho 70% cổ phần.

Khi qua đời vào năm 2016, Cheng Yu-tung là tỷ phú giàu thứ ba của Hồng Kông. Bên cạnh danh hiệu “Đế vương Kim Hoàn", ông Cheng Yu-tung còn có mối thâm tình với tỷ phú Li Ka-shing (Lý Gia Thành).

Lan Hạ

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên