MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Rosneft

Tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga thoái vốn khỏi các dự án tại Việt Nam

Tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga thoái vốn khỏi các dự án tại Việt Nam

13/11/2021 10:00

Rosneft Vietnam B.V sở hữu 35% cổ phần trong dự án sản xuất khí và ngưng tụ tại Block 06.1 (với tư cách là nhà điều hành) – hay còn gọi là Mỏ Lan Tây – Lan Đỏ (bể Nam Côn Sơn). Đây là một trong những mỏ khí tự nhiên lớn của Việt Nam, với sản lượng khí xuất về bờ 9,5 triệu m3 khí/ngày.

PetroVietnam mua 96 triệu tấn dầu từ Rosneft

PetroVietnam mua 96 triệu tấn dầu từ Rosneft

21/06/2016 18:01

Thương vụ này nằm trong chiến lược mở rộng các đối tác tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương của Liên bang Nga...

Rosneft: Châu Âu vẫn là khách hàng chính của dầu mỏ Nga

Rosneft: Châu Âu vẫn là khách hàng chính của dầu mỏ Nga

08/09/2015 09:25

Người đứng đầu tập đoàn Rosneft Igor Sechin đã nói rằng thị trường quan trọng đối với dầu mỏ của Nga vẫn là các nước châu Âu.

Sự thật đằng sau những cái bắt tay giữa Nga và Trung Quốc

Sự thật đằng sau những cái bắt tay giữa Nga và Trung Quốc

07/09/2015 09:31

Khi được hỏi tại sao các thỏa thuận ràng buộc giữa công ty Nga và Trung Quốc bị đình trệ quá lâu, Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Nga chỉ trả lời ngắn gọn: “Vì mọi người cẩn thận”.

Nga và Nhật Bản hợp tác khoan thăm dò dầu khí ở Việt Nam

Nga và Nhật Bản hợp tác khoan thăm dò dầu khí ở Việt Nam

04/09/2015 20:56

Ngày 4/9, Tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga Rosneft và Tập đoàn dầu khí Nhật Bản (JDC) đã ký kết một thỏa thuận khoan thăm dò các giếng dầu ở ngoài khơi thềm lục địa của Việt Nam.

Nga sắp cạn tài chính “cứu” doanh nghiệp

Nga sắp cạn tài chính “cứu” doanh nghiệp

12/03/2015 14:15

Đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây và giá dầu thấp, các công ty Nga đang trông chờ vào cứu trợ của chính phủ...

Lợi nhuận của "người khổng lồ" BP giảm mạnh do giá dầu lao dốc

Lợi nhuận của "người khổng lồ" BP giảm mạnh do giá dầu lao dốc

05/02/2015 11:36

Ngoài nguyên nhân giá dầu giảm, lợi nhuận của BP còn giảm mạnh do tình hình ảm đạm của đối tác liên doanh Rosneft (Nga).

Tập đoàn BP có thể lỗ hàng trăm triệu USD do khoản đầu tư tại Nga

Tập đoàn BP có thể lỗ hàng trăm triệu USD do khoản đầu tư tại Nga

05/01/2015 23:23

Việc đồng ruble giảm giá tới 47% so với USD có thể khiến tập đoàn BP mất khoảng 750 triệu USD trong quý 4/2014.

Nga "khát" ngoại tệ đến mức nào?

Nga "khát" ngoại tệ đến mức nào?

10/12/2014 09:15

419 tỷ USD là nguồn dự trữ khổng lồ. Chỉ có 4 quốc gia có lượng dự trữ ngoại hối cao hơn Nga. Tuy nhiên, nhu cầu tiền mặt của Moscow đang tăng không ngừng nghỉ.

“Đế chế” dầu lửa của Nga ngập trong nợ

“Đế chế” dầu lửa của Nga ngập trong nợ

28/11/2014 17:35

Bị siết chặt bởi hai gọng kìm là lệnh trừng phạt của phương Tây và giá dầu rớt thảm, giá trị vốn hóa của Rosneft từ đầu năm đã bốc hơi 32%...

Lỗ hổng trong lệnh cấm vận của Mỹ và EU

Lỗ hổng trong lệnh cấm vận của Mỹ và EU

14/09/2014 18:21

Một số người ví von lỗ hổng trong lệnh cấm vận lớn đến nỗi một giàn khoan rộng 320 foot của Exxon và Rosneft có thể xuyên qua lỗ hổng ấy.

EU sẽ "cấm cửa" các tập đoàn dầu khí Nga huy động vốn ở châu Âu

EU sẽ "cấm cửa" các tập đoàn dầu khí Nga huy động vốn ở châu Âu

05/09/2014 08:34

Đây được coi là biện pháp "mạnh tay" nhất trong thời gian qua nhằm siết chặt lệnh trừng phạt của EU đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Công ty Nga xin chính phủ cứu trợ 41 tỷ USD

Công ty Nga xin chính phủ cứu trợ 41 tỷ USD

15/08/2014 07:49

Ngày 14-8, báo chí Nga đưa tin tập đoàn năng lượng Rosneft đã xin chính quyền Matxcơva hỗ trợ 1.500 tỷ rouble, tương đương 41,6 tỷ USD vì cấm vận của phương Tây.

Công ty Nga xin chính phủ cứu trợ 41 tỷ USD

Công ty Nga xin chính phủ cứu trợ 41 tỷ USD

14/08/2014 21:23

Ngày 14-8, báo chí Nga đưa tin tập đoàn năng lượng Rosneft đã xin chính quyền Matxcơva hỗ trợ 1.500 tỷ rouble, tương đương 41,6 tỷ USD vì cấm vận của phương Tây.

Nga khởi động giàn khoan khổng lồ tại Bắc Cực

Nga khởi động giàn khoan khổng lồ tại Bắc Cực

11/08/2014 19:06

Tại Biển Kara ở Bắc Cực, Nga đã khai trương giàn khoan ngoài khơi lớn nhất thế giới có tên gọi West Alpha. Đây là dự án liên doanh giữa tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga với tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ.

Bất chấp căng thẳng, Exxon Mobil khai thác dầu ở Nga

Bất chấp căng thẳng, Exxon Mobil khai thác dầu ở Nga

11/08/2014 11:54

Exxon đã mang giàn khoan từ Na Uy tới khai thác giếng dầu đầu tiên ở biển Kara trong động thái được nhiều người đánh giá là thể hiện niềm tin vào Rosneft.

Không dễ lấy 50 tỷ USD từ Nga?

Không dễ lấy 50 tỷ USD từ Nga?

31/07/2014 12:02

Vừa qua, tòa án quốc tế đã đưa ra phán quyết Nga phải bồi thường 50 tỷ USD cho các cổ đông của tập đoàn dầu mỏ Yukos đã phá sản cách đây 1 thập kỷ.

Không dễ lấy 50 tỷ USD từ Nga?

Không dễ lấy 50 tỷ USD từ Nga?

31/07/2014 09:13

Vừa qua, tòa án quốc tế đã đưa ra phán quyết Nga phải bồi thường 50 tỷ USD cho các cổ đông của tập đoàn dầu mỏ Yukos đã phá sản cách đây 1 thập kỷ.

Ngành năng lượng Nga mất 200 tỷ USD vì lệnh trừng phạt mới

Ngành năng lượng Nga mất 200 tỷ USD vì lệnh trừng phạt mới

17/07/2014 23:04

Chỉ đánh giá theo danh sách các lệnh trừng phạt, các công ty Nga sẽ mất 150-200 tỷ USD, riêng dự án Novatek đã mất hơn 20 tỷ USD.

Mỹ giáng đòn nặng nề nhất vào kinh tế Nga do vấn đề Ukraine

Mỹ giáng đòn nặng nề nhất vào kinh tế Nga do vấn đề Ukraine

17/07/2014 07:30

Mỹ ngày 16/7 đã tăng cường đáng kể lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga do vấn đề Ukraine, theo đó tập trung vào các công ty quốc phòng, tài chính và năng lượng.

Trở lên trên