MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người đón Việt kiều về ăn Tết

25-01-2024 - 10:41 AM | Xã hội

Những ngày qua, khu vực sảnh đến thuộc ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) luôn trong tình trạng tấp nập người đón thân nhân từ nước ngoài về quê sum họp cùng gia đình vào dịp Tết Nguyên đán 2024.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người đón Việt kiều về ăn Tết - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, những ngày qua, hành khách từ nước ngoài về quê đón Tết bắt đầu tăng.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người đón Việt kiều về ăn Tết - Ảnh 2.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người đón Việt kiều về ăn Tết - Ảnh 3.

Những hàng ghế ở sảnh đến ga quốc tế hầu như đều kín chỗ.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người đón Việt kiều về ăn Tết - Ảnh 4.

Trong cao điểm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn (ngày 26/1 đến 24/2/2024), dự kiến mỗi ngày có khoảng 860 - 900 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách trung bình khoảng 135.000 - 140.000 hành khách/ngày.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người đón Việt kiều về ăn Tết - Ảnh 5.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người đón Việt kiều về ăn Tết - Ảnh 6.

Một số trường hợp gia đình nhiều thành viên cùng đi đón 1-2 người từ nước ngoài về khiến tình hình tại sảnh chờ luôn đông đúc.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người đón Việt kiều về ăn Tết - Ảnh 7.

Một người dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc bên người thân.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người đón Việt kiều về ăn Tết - Ảnh 8.

Niềm vui sum họp bên người thân.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người đón Việt kiều về ăn Tết - Ảnh 9.

Nhiều người không kìm nén được sự xúc động khi được gặp lại người thân sau thời gian xa cách.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người đón Việt kiều về ăn Tết - Ảnh 10.

Theo số liệu từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, trong 3 ngày gần nhất (từ ngày 22 đến 24/1), sân bay đón hơn 400 chuyến bay quốc tế với gần 68.000 hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người đón Việt kiều về ăn Tết - Ảnh 11.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết trong dịp cao điểm Tết năm nay cảng sẽ tiếp tục huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên, phương tiện, thiết bị bảo đảm phục vụ tốt nhất đối với bà con Việt kiều nói riêng và khách quốc tế đến Việt Nam vào những ngày đầu năm 2024.

Theo Hữu Huy - Nhàn Lê

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên