MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sân chơi cây xanh thành điểm trông xe: Đội Thanh tra Giao thông quận Thanh Xuân không hề hay biết!

06-03-2017 - 10:26 AM | Bất động sản

Sân chơi cây xanh Quan Nhân bỗng trở thành điểm trông giữ ô tô, hơn nửa năm báo chí phản ánh nhưng đội TTGT quận Thanh Xuân vẫn không hề hay biết.

Trước đó, Pháp luật Plus có đăng tải thông tin về việc phần diên tích sân chơi cây xanh Quan Nhân (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) vốn dành cho người dân vui chơi giải trí, hít thở không khí trong lành, nhưng có một đơn vị ngang nhiên dựng mái che một phần làm chỗ trông giữ ô tô kiếm lợi.

Việc làm trên đã làm mất một phần diện tích vui chơi của người dân trong khu vực khiến nhiều người không khỏi bức xúc.


Sân chơi dành để cho người dân vui chơi giải trí, hít thở không khí trong lành đã thành chỗ trục lợi đã lâu mà Đội TTGT quận Thanh Xuân không biết.

Sân chơi dành để cho người dân vui chơi giải trí, hít thở không khí trong lành đã thành chỗ trục lợi đã lâu mà Đội TTGT quận Thanh Xuân không biết.

Theo ghi nhận, khi PV Pháp luật Plus có mặt tại điểm sân chơi cây xanh Quan Nhân, có hàng chục ô tô các loại được để tại khu vực sân chơi này.

Một phần diện tích công viên cây xanh, được chủ nhân của điểm trông giữ xe này dựng mái tạm bằng thân cây, và bạt để hình thành những chỗ để xe có mái.

Được biết gửi xe ô tô ở đây, giá vé tháng cho xe 4 chỗ là 1.100.000 đồng/tháng. Đối với xe 7 chỗ là 1.200.000 đồng/tháng.


Năng lực quản lý của đội TTGT quận Thanh Xuân đến đâu khi không nắm bắt được sai phạm trên địa bàn.

Năng lực quản lý của đội TTGT quận Thanh Xuân đến đâu khi không nắm bắt được sai phạm trên địa bàn.

Xe máy được nhận gửi ngày chứ không gửi theo vé tháng. Người trông xe tại đây cho biết, hiện tại đã hết chỗ không thể gửi ô tô thêm nữa.

Vậy với một phép tính đơn giản. Với hàng chục ô tô gửi kín tại đây chưa kể xe máy, mỗi tháng điểm trông xe này thu được hàng chục triệu đồng. Hiện số tiền này thuộc về tay ai?

Điểm trông giữ xe này không chỉ đang kiếm số tiền lợi bất chính mà còn đang ăn cắp không gian vui chơi của người dân trong khu vực.

Sự việc đã được Pháp luật Plus phản ánh từ nhiều tháng nay, nhưng khi PV Pháp luật Plus làm việc với đội Thanh tra Giao thông (TTGT) thì phía đơn vị này tỏ vẻ ngạc nhiên và không hề biết điểm trông giữ xe này.

Đại diện đội TTGT quận Thanh Xuân còn cám ơn PV khi PV nói về vị trí này trong khi đã nhiều bài viết trong hơn nửa năm qua.

Cho tới thời điểm hiện tại, PV Pháp luật Plus vẫn đang chờ kết quả kiểm tra của đội TTGT quận Thanh Xuân.

Ngay sau khi có thông tin mới, Pháp luật Plus sẽ đăng tải thông tin tới bạn đọc.

Ngày 01 tháng 03 năm 2016, UBND TP Hà Nội đã có công văn số: 1150/UBND-KT về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy định Nhà nước về trông giữ phương tiện giao thông.

Trong đó yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và kiên quyết giải tỏa ngay những điểm trông giữ xe không phép; xử lý nghiêm những điểm trông giữ xe sai phép, thu phí không đúng quy định.

Theo Thanh Thắng - Ngọc Huy

Pháp luật Plus

Trở lên trên