MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 2 tuần hồi phục, chứng khoán còn lý do tăng tiếp?

Chứng khoán trong nước đã bước sang tuần thứ 2 liên tiếp hồi phục, áp lực chốt lời trở lại hiện hữu. Dù vậy, giới phân tích vẫn cho rằng, thị trường tiếp tục triển vọng phục hồi, được hỗ trợ bởi tăng trưởng lợi nhuận, kinh tế hồi phục và định giá rẻ.

Chứng khoán trong nước vừa có tuần hồi phục khá, tuy nhiên, áp lực chốt lời dần tăng trong 2 phiên cuối tuần. Lực bán đặc biệt lớn trong phiên giao dịch ngày 10/11, sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell: “Fed không đủ tự tin đã thắt chặt chính sách đủ mạnh để ghìm cương lạm phát về mức mục tiêu 2%”. Fed lưu ý sẽ thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, tăng lãi suất hơn nữa nếu lạm phát tăng tốc trở lại.

Phát biểu trên đã khiến nhiều thị trường quốc tế giảm mạnh, kéo theo phiên điều chỉnh cuối tuần của chứng khoán trong nước. Tổng kết tuần, nhờ mức tăng mạnh đầu tuần, VN-Index vẫn tăng 25 điểm lên 1.101 điểm, tương đương mức tăng 2,3% so với cuối tuần trước. Đà hồi phục tuần được ủng hộ bởi thanh khoản, khi giá trị giao dịch bình quân tăng mạnh 27,5% so với tuần trước, đạt 20.306 tỷ đồng. Điểm trừ là khối ngoại quay lại bán ròng trên cả 3 sàn, tập trung trên HoSE với giá trị 1.217 tỷ đồng.

Khối ngoại đảo chiều bán ròng mạnh trong tuần qua (thống kê: MAS).

Nhóm phân tích của Chứng khoán SHS kỳ vọng, nền tích lũy sẽ hình thành trên 1.100 điểm. Phiên cuối tuần, VN-Index có xu hướng test (kiểm tra) lại vùng hỗ trợ 1.100 điểm, nhưng rất có khả năng quá trình test lại hỗ trợ sẽ thành công.

“Thị trường trong ngắn hạn đang vận động lỏng lẻo, nhưng nhịp hồi phục đã hình thành. VN-Index kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1.100 điểm và nếu thành công, nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có thể giải ngân thêm với quan điểm thận trọng", chuyên gia của SHS cho hay.

Về xu hướng xa hơn, từ nay tới cuối tháng 11, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích của Chứng khoán VNDirect - cho rằng thị trường sẽ có nhiều thông tin hỗ trợ, kèm theo dòng tiền cải thiện. Cụ thể, tỷ giá trong nước liên tục hạ nhiệt trong những ngày gần đây sẽ tác động tâm lý tích cực tới nhà đầu tư. Đồng thời, tỷ giá hạ nhiệt giúp chính sách tiền tệ được “dễ thở hơn” trong những tháng cuối năm, qua đó tạo điều kiện để dòng tiền đầu cơ quay lại thị trường cổ phiếu.

Cuối tháng 11, thị trường sẽ hướng sự chú ý tới Nghị trường Quốc hội với kỳ vọng 3 dự luật (sửa đổi) liên quan tới thị trường bất động sản được thông qua, bao gồm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Nếu các dự luật (sửa đổi) này được thông qua, sẽ tạo cú hích với triển vọng của nhóm doanh nghiệp bất động sản.

Nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh trong quá trình đi lên để mua vào cổ phiếu. Tuy nhiên, ông Hinh lưu ý, đây mới là nhịp phục hồi, chưa xác nhận xu hướng tăng giá bền vững. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức hợp lý, khoảng 50-60% danh mục và hạn chế tối đa việc sử dụng đòn bẩy.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên