MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi công bố GDP quý 2/2022, Việt Nam được dự báo tăng trưởng cao nhất trong khối ASEAN-6

Sau khi công bố GDP quý 2/2022, Việt Nam được dự báo tăng trưởng cao nhất trong khối ASEAN-6

Trước đó, trong báo cáo Triển vọng toàn cầu quý 3/2022, Ngân hàng UOB (Singapore) đưa ra mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam vào năm 2022 là 6,5%.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, GDP quý 2/2022 của Việt Nam tăng trưởng 7,7%. Con số này vượt xa mức dự báo trung bình 5,9% từ các tổ chức nghiên cứu trên thế giới.

Dựa vào kết quả này, Ngân hàng UOB đã tăng mức dự báo năm 2022 của Việt Nam lên mức 7%. Trước đó, Ngân hàng UOB từng dự báo năm 2022, Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% và năm 2023 sẽ tăng trưởng 7%.

Sau khi công bố GDP quý 2/2022, Việt Nam được dự báo tăng trưởng cao nhất trong khối ASEAN-6 - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng UOB

Trong báo cáo Triển vọng toàn cầu quý 3/2022, Ngân hàng UOB đưa ra mức dự báo tăng trưởng năm 2022 của Singapore và Thái Lan chỉ hơn 3%. Indonesia được dự báo tăng trưởng năm 2022 cao hơn với mức 4,8%. Malaysia  và Philippines được dự báo năm 2022 sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 5,5% và 6,5%.

Nếu so với những dự báo gần nhất của ngân hàng UOB về tình hình phát triển các nước trong ASEAN-6, dự báo báo tăng trưởng của Việt Nam sẽ cao nhất trong khu vực. 

Theo Ngân hàng UOB, sự phục hồi mạnh mẽ của tăng trưởng GDP trong quý 2/2022 được thúc đẩy bởi hoạt động sản xuất đã tăng tốc trong quý thứ 4 liên tiếp và sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động dịch vụ đã dần lấy lại đà tăng kể từ đợt giảm cuối cùng trong quý 3/2021.

Trong nửa đầu năm 2022, GDP của Việt Nam tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ lĩnh vực sản xuất tăng 9,7% và hoạt động dịch vụ tăng 6,6%.

Trong nước, lĩnh vực bán lẻ được hưởng lợi đáng kể từ việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, tiếp tục duy trì đà tăng trong tháng thứ 6 liên tiếp và ghi nhận mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 11,7% so với cùng kỳ. Cụ thể, chi tiêu liên quan đến du lịch tăng vọt 94,4% trong 6 tháng đầu năm so với mức tăng 34,7% trong 5 tháng đầu năm.

Ngân hàng UOB điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 lên mức 7% từ mức 6,5% trước đó dựa trên kết quả tăng trưởng mạnh trong quý 2/2022 và dữ liệu lịch sử cho thấy kết quả tăng trưởng 6 tháng cuối năm thường khá tích cực. Mức dự báo này được đưa ra với giả định không có thêm sự gián đoạn nào do Covid-19 và tăng trưởng GDP của 6 tháng cuối năm là khoảng 7,6 -7,8%.

Mặc dù có những rủi ro và thách thức hiện hữu như căng thẳng địa chính trị ở châu Âu, giá năng lượng, sự gián đoạn chuỗi cung ứng hay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ điều chỉnh lãi suất..., Ngân hàng UOB vẫn đánh giá cao sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam.

https://cafef.vn/sau-khi-cong-bo-gdp-quy-2-2022-viet-nam-duoc-du-bao-tang-truong-cao-nhat-trong-khoi-asean-6-20220701071648373.chn

Anh Ngọc

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên