MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau một năm kinh doanh thành công, nhiều doanh nghiệp "vặn dây cót" cho năm 2018

23-03-2018 - 11:53 AM | Doanh nghiệp

Năm 2018 cũng là năm có nhiều thuận lợi cho các ngành nghề, mức độ tăng trưởng chung của nền kinh tế ổn định. Nhiều doanh nghiệp đã, đang và sẽ hoàn thành việc lập kế hoạch kinh doanh năm 2018 trong thời gian tới và hứa hẹn sẽ có nhiều kế hoạch tăng trưởng mạnh so với năm 2017.

Năm 2018 đã trải qua gần hết chặng đường quý 1. Đây cũng là giai đoạn các doanh nghiệp đang gấp rút hoàn thành những báo cáo cuối cùng của năm 2017, bắt tay vào xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2018 đồng thời tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Anphat Plastic – mã chứng khoán AAA) là một trong những doanh nghiệp đã sớm tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2018 sau khi trải qua một năm 2017 tăng trưởng mạnh.

Phát huy thành tích năm trước đó, năm 2018 Anphat Plastic đặt mục tiêu doanh thu 6.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 330 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, Anphat Plastic còn trình kế hoạch phát hành gần 84 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn lên gấp đôi và phát hành cổ phiếu ESOP tỷ lệ 4,78% cho các CBCNV công ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động.

Cũng đã sớm tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2018, năm nay CTCP Tư vấn điện 2 (TV2) có khá nhiều thành tích để "khoe" với cổ đông khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Đặc biệt lợi nhuận trước thuế cả năm vượt 113% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Thành tích "lớn" nhất của TV2 được nhắc đến trong những ngày đầu năm 2018 này là việc công ty đã xuất sắc dành vị trí quán quân về chỉ số EPS trong năm 2017, đây cũng là doanh nghiệp thường xuyên đạt EPS cao hàng năm.

Năm 2018 ban lãnh đạo công ty tự tin đặt mục tiêu đạt 1.877 tỷ đồng tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 270 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 216 tỷ đồng – tăng nhẹ so với lợi nhuận đạt được năm 2017. Cổ tức phấn đấu không thấp hơn 25%.

Không phải là doanh nghiệp đi đầu, nhưng CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM) cũng là một trong những doanh nghiệp đã chọn được ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Phiên họp dự kiến diễn ra ở giai đoạn cuối tháng 4 tới đây.

Không chờ đến lúc tổ chức Đại hội, trước đó Đạm Cà Mau đã thông báo kế hoạch SXKD năm 2018 với chỉ tiêu sản lượng sản xuất Đạm Cà Mau ước đạt 751 nghìn tấn. Sản lượng kinh doanh Đạm Cà Mau ước đạt 751.000 tấn; ngoài ra công ty còn đặt mục tiêu sản lượng kinh doanh các loại phân bón khác ước đạt 90.000 tấn/năm.

Về kế hoạch tài chính, dự kiến năm 2018 đạt 5.496 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 4,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 650 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 8 tỷ đồng so với năm 2017.

Các doanh nghiệp ngành thép, Hòa Phát là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian gần đây do "gắn" với tỷ phú Trần Đình Long - một trong 4 tỷ phú Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú do Forbes xếp hạng.

Hòa Phát cũng vừa công bố kế hoạch doanh thu năm 2018 ước đạt 55.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 8.050 tỷ đồng. Như vậy, mặc dù đặt kế hoạch doanh thu tăng hơn 19% so với thực hiện trong năm 2017 là 46.162 tỷ đồng, song lợi nhuận theo kỳ vọng của Tập đoàn gần như đi ngang.

Thép Việt Ý đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận "sốc" cho năm 2018 so với năm 2017. Theo HĐQT, trên cơ sở nhận định tình hình thị trường, ban lãnh đạo công ty trình mục tiêu sản lượng sản xuất phôi thép đạt 500.000 tấn, tăng trưởng 9% so với năm 2017; lượng thép tự sản xuất ước đạt 320.000 tấn, tăng trưởng 6%.

Về doanh số, năm 2018 Thép Việt Ý đặt mục tiêu đạt 7.093 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với doanh thu thực hiện được trong năm 2017; lợi nhuận trước thuế ước đạt 90,4 tỷ đồng, tăng 64% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Trong báo cáo thường niên năm 2017, CTCP Thương mại SMC (SMC) nhận định năm 2017 là năm thành công với ngành thép. Giá thép thành phẩm tiếp tục xu hướng gia tăng xuyên suốt trong năm 2017, nhu cầu tiêu thụ cũng duy trì ở mức tích cực.

Sau một năm kinh doanh khởi sắc, dù lợi nhuận giam sút 2%% so với năm 2016 nhưng SMC cũng đã hoàn thành vượt 80% chỉ tiêu lợi nhuận được giao. Công ty cũng dự kiến năm 2018 sản lượng thép tiêu thụ đạt 1,1 triệu tấn các loại; tổng doanh thu ước đạt 12.000 tấn, giảm 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ước đạt 250 tỷ đồng, giảm 7,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Vicostone (VCS) cũng đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với mục tiêu tổng doanh thu ước đạt 5.290 tỷ đồng, tăng 20,01% so với doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.355 tỷ đồng, tăng trưởng 20,44% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Cũng là ngành gạch ngói, CTCP CMC (CVT) đặt mục tiêu doanh thu 1.700 tỷ đồng, tăng đến 44% so với doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận ước đạt 260 tỷ đồng, tăng 19% so với lợi nhuận đạt được năm 2017. Lượng hàng sản xuất ước đạt 17 triệu m2 cả gạch và ngói. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 30% đến 45%.

Cơ điện lạnh REE đặt mục tiêu đạt 5.696 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 14% so với năm 2017. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.369 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 0,5% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Ngành Xây dựng, Địa ốc Đất Xanh (DXG) đạt 751 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2017, vượt 7,2% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm trong khi doanh thu đạt 2.880 tỷ đồng, mới hoàn thành hơn 87% kế hoạch.

Bước sang năm 2018 Đất Xanh đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2017. Cụ thể doanh thu ước đạt 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng 73,66%, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.068 tỷ đồng, tăng 42,235 so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Bên cạnh đó Đất Xanh cũng trình các phương án tăng vốn điều lệ từ gần 3.032 tỷ đồng hiện nay lên 3.850 tỷ đồng Quá trình tăng vốn cũng sẽ diễn ra trong 2 giai đoạn, bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông.

Trong năm 2018 Đất Xanh cũng sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng, hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho các chiến lược trung và dài hạn của công ty.

Khó hiểu nhất có lẽ là Đường Quảng Ngãi (QNS). Năm 2017 công ty lãi sau thuế trên 1.026 tỷ đồng, dù chỉ bằng 73% so với lợi nhuận đạt được năm 2016 nhưng cũng gấp 5,5 lần chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

"Truyền thống" đặt kế hoạch thấp vẫn chưa hết khi Đường Quảng Ngãi vẫn rất thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018. Mục tiêu tổng doanh thu ước đạt 7.500 tỷ đồng, giảm 3% so với doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 194 tỷ đồng, chỉ bằng 19% lợi nhuận đạt được năm 2017 (1.026 tỷ đồng). Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15%.

FPT Telecom (FOX) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào 28/3 tới đây. Trong kế hoạch trình Đại hội sắp tới, ban lãnh đạo công ty cho rằng năm 2017 được xem là năm bản lề khi FPT Telecom định hướng chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ sang nhà cung cấp trải nghiệm.

Dù năm 2017 công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 0,2% so với năm 2016 nhưng FPT Telecom cũng tự tin đặt mục tiêu doanh thu ước đạt 8670 tỷ đồng tăng 13,3% so với doanh thu đạt được năm 2017; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.394 tỷ đồng, tăng 14,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Ngày 29/3 tới đây CTCP Hóa chất Đức Long Lào Cai (DGL) cũng sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 sau một năm nhiều bước ngoặt. Hiện Hóa chất Đức Long Lào Cai đang trong giai đoạn tái cơ cấu, sáp nhập các công ty con. Công cuộc sáp nhập của DGL vẫn sẽ còn kéo dài trong năm 2018.

Tuy vậy năm 2017 DGL cũng đạt 386 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Năm 2018 Công ty cũng đặt mục tiêu đạt 5.158 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 11,5% so với tổng doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 450 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15%.

Trong bản tin tháng 1/2018 Vĩnh Hoàn (VHC) cho biết kế hoạch SXKD năm 2018 với mục tiêu doanh thu thuần ước đạt 9.300 tỷ đồng, tăng 14% so với doanh thu đạt được năm 2016. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 650 tỷ đồng, tăng 10% so với lợi nhuận thực hiện năm 2017.

Các doanh nghiệp ngành ngân hàng sau một năm thăng hoa cũng đã xây dưng kế hoạch kinh doanh năm 2018, trong đó theo tài liệu trình ĐHCĐ đã được công bố của Ngân hàng Quốc tế VIBank (VIB) đặt mục tiêu lãi trước thuế 2.005 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017. VIB cũng trình phương án tăng vốn điều lệ lên 8.100 tỷ đồng theo các phương thức chào bán cổ phiếu quỹ, phát hành riêng lẻ, chia cổ phiếu thưởng…

Techcombank (TCB) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 10.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2017. Đồng thời công ty cũng lên kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở GCDK Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành hàng không đang "nóng" lên từng ngày khi các hãng liên tục mở rộng quy mô, tăng đường bay các chặng. Kéo theo đó là các doanh nghiệp dịch vụ hàng không cũng tăng trưởng mạnh, đồng thời mức độ cạnh tranh cũng ngày càng khốc liệt hơn.

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco - SAS) – thông báo sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh phòng khách CIP tại nhà ga quốc tế Cam Ranh T2, tiến hành cung cấp suất ăn cho Tổng công ty đường sắt Việt Nam, thí điểm cung cấp suất ăn cho 6 đoàn tàu SE, hợp tác với Tổng công ty đường sắt Việt Nam cải tạo mặt bằng ga Sài Gòn phù hợp mục đích kinh doanh... Mục tiêu năm 2018 đạt gần 2.500 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 5,5% so với doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 370,43 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ.

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SCS) cho rằng năm 2017 được xem là năm thuận lợi với công ty, doanh thu tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng đến 40%, tổng sản lượng hàng hóa đạt 186.140 tấn. Duy trì đà tăng trưởng, năm 2018 SCS đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh so với năm 2017 với dự kiến tổng sản lượng hàng hóa ước đạt 210.000 tấn. Mục tiêu doanh thu thuần năm 2018 đạt 694 tỷ đồng, tăng 16,8% so với doanh thu đạt được năm 2017; lợi nhuận trước thuế ước đạt 446 tỷ đồng, tăng 21,2% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Năm 2018 cũng là năm có nhiều thuận lợi cho các ngành nghề, mức độ tăng trưởng chung của nền kinh tế ổn định. Nhiều doanh nghiệp đã, đang và sẽ hoàn thành việc lập kế hoạch kinh doanh năm 2018 trong thời gian tới và hứa hẹn sẽ có nhiều kế hoạch tăng trưởng mạnh so với năm 2017.

Sau một năm kinh doanh thành công, nhiều doanh nghiệp vặn dây cót cho năm 2018 - Ảnh 2.

Phương Chi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên