MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu bão đổ bộ, đường kính gần 1000km: Trung Quốc ứng phó khẩn

26-07-2023 - 06:35 AM | Tài chính quốc tế

Doksuri có thể sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc tính đến nay trong mùa bão năm nay.

Mưa lớn ở Trung Quốc, rất nhiều người được sơ tán

Các khu vực trên khắp Trung Quốc đang chuẩn bị sơ tán khi lũ lụt do mưa bão gây ra sạt lở ở nhiều khu vực. Những trận mưa như trút nước đã tấn công các tỉnh phía bắc Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Nội Mông cũng như các khu vực phía nam sông Dương Tử, bao gồm thành phố Trùng Khánh ở phía Tây Nam và tỉnh Chiết Giang ở phía đông.

Một cảnh báo đã được đưa ra vào ngày 22/7 trên trang web thời tiết chính thức của Trung Quốc cho biết, 11 khu vực tỉnh có thể có mưa lớn. Tại Trùng Khánh - thành phố không giáp biển - 4500 người đã phải sơ tán vào cuối tuần vừa qua.

Đầu tháng này, hơn 40.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên đã được sơ tán. 2.400 người ở đông bắc Liêu Ninh đã được di dời vào chiều 22/7.

Văn phòng kiểm soát lũ lụt, phòng chống bão lũ và cứu trợ hạn hán của Chiết Giang đã ban hành thông báo khẩn cấp hôm 23/7, yêu cầu nhân viên địa phương hành động để ngăn chặn các trường hợp tử vong và tai nạn do thiên tai.

Văn phòng cho biết: "Do tỉnh vẫn chứng kiến các đợt mưa rải rác, đột ngột, cục bộ, gây hại lớn nên các địa phương cần đề cao cảnh giác."

Văn phòng cũng kêu gọi các cơ quan chức năng tăng tần suất và tính kịp thời của các cảnh báo. Tính đến chiều 23/7, tỉnh duyên hải miền Đông Trung Quốc đã có 5 thiệt mạng và 3 người mất tích, 26 ngôi nhà bị sập và hơn 1.600 hộ dân bị mất điện. Nhiều cơn mưa bão được dự kiến trong tuần này.

Siêu bão đổ bộ, đường kính gần 1000km: Trung Quốc ứng phó khẩn - Ảnh 1.

Các tàu đánh cá về nơi trú ẩn hôm 25/7. Ảnh: VCG

Mùa mưa cao điểm của Trung Quốc thường bắt đầu vào cuối tháng 7 và kéo dài đến đầu tháng 8, nhưng thời tiết khắc nghiệt đã làm rung chuyển nhiều khu vực kể từ tháng 4, gây thiệt hại cho nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Tại Bắc Kinh, 2.600 thành viên đội phòng chống lũ lụt đã tham gia ứng phó nhanh vào cuối tuần, rút cạn hàng chục trạm bơm và khơi thông hàng nghìn cống thoát nước dọc các con đường trước khi mưa đến. Có thời điểm, mưa lớn khiến 19 tuyến xe buýt phục vụ ngoại thành, miền núi phải tạm dừng hoạt động.

Siêu bão Doksuri dự đoán sắp đổ bộ vào Trung Quốc

Reuters đưa tin, Trung Quốc kêu gọi các tàu đánh cá tìm nơi trú ẩn và nông dân tăng tốc thu hoạch trong khi đó, đảo Đài Loan của nước này đã đình chỉ các cuộc tập trận quân sự hàng năm khi siêu bão Doksuri tiến gần đến Đông Á, có khả năng tiến sâu vào Trung Quốc.

Doksuri có thể sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc tính đến nay trong mùa bão năm nay.

Với đường kính bão gần 1.000km, Doksuri dự kiến sẽ quét qua các đảo dân cư thưa thớt ngoài khơi phía bắc của Philippines vào giữa tuần này.

Chính quyền Philippines cũng đã nâng mức cảnh báo bão ở khu vực thủ đô và hàng chục tỉnh phía bắc, đồng thời bắt đầu sơ tán một số cộng đồng ven biển trên đường đi của bão.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết hàng chục chuyến bay nội địa bị hủy, trong khi du lịch biển bị đình chỉ ở các khu vực bị ảnh hưởng, khiến hơn 11.000 người mắc kẹt tại các cảng.

Siêu bão đổ bộ, đường kính gần 1000km: Trung Quốc ứng phó khẩn - Ảnh 2.

Người dân Philippines sơ tán khỏi khu vực có bão. Ảnh: Reuters

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm 25/7, hiện đang có sức gió tối đa 138 dặm một giờ (223 kph), Doksuri sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc ở khu vực tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông vào hôm 28/7.

Mặc dù Doksuri dự kiến sẽ suy yếu dần nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng nó sẽ đổ bộ vào Trung Quốc dưới dạng bão cuồng phong, mưa dữ dội và gió mạnh.

Phúc Kiến đã ra lệnh cho tất cả các tàu đánh cá xa bờ tìm nơi trú ẩn tại cảng gần nhất trước trưa ngày 26/7 và nói với nông dân thu hoạch lúa và các loại cây trồng khác đã chín.

Lo ngại về các loại ngũ cốc vụ thu, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc hôm 24/7 cảnh báo rằng Doksuri có thể đi sâu vào đất liền sau khi đổ bộ, ảnh hưởng đến các loại cây trồng thân cao như ngô và thậm chí cả lúa ở các vùng nông thôn.

Đài Loan (Trung Quốc) đã hủy một số cuộc tập trận quân sự vào hôm 25/7 vì lý do an toàn khi các nhà chức trách hòn đảo nhận định, đây có thể là cơn bão gây thiệt hại lớn nhất đổ bộ vào hòn đảo này trong gần 4 năm nay.

Theo Duy Anh

Tổ quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên