MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu phẩm đồng hồ nạm kim cương của Thụy Sĩ: Khẳng định sắc đẹp, địa vị của một "nữ vương"

20-11-2017 - 10:27 AM | Sống

Piaget là nhà sản xuất đồng hồ và nữ trang cao cấp của Thụy Sỹ được ông Georges Piaget thành lập vào năm 1874. Tiên phong trong lĩnh vực phát triển cơ chế vận hành siêu mỏng, trải qua 2 thế kỷ tồn tại, Piaget vẫn không ngừng đổi mới và sáng tạo ra những dòng sản phẩm làm say đắm lòng người.

Nhằm tôn vinh vẻ đẹp và sự cao quý của người phụ nữ, hãng đã cho ra mắt bộ sưu tập đồng hồ mới mang tên Extremely Piaget và Limelight: tinh tế, thanh lịch, sang trọng. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế đột phá, kỹ nghệ chế tác tinh xảo và chất liệu cao cấp từ kim cương cùng các loại đá quý hiếm, vốn là dấu ấn qua hàng thập kỉ của Piaget.

Đúng với cái tên của nó, bộ sưu tập đồng hồ cao cấp dành riêng cho phái đẹp của Piaget được ví von như chiếc vương miện tỏa sáng, khẳng định sắc đẹp và địa vị cao quý của một nữ vương. Mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập đều thể hiện một cá tính khác biệt và độc đáo.

Mẫu đồng hồ Piaget Limelight Garden Party “Disco Ball”

Mẫu Piaget Limelight Party “Disco Ball” được lấy cảm hứng thiết kế từ quả cầu disco lấp lánh trong phòng dạ vũ thập niên 70, kỷ nguyên vàng son của Hollywood. Nó cũng tượng trưng cho quả địa cầu luôn chuyển động vĩnh cửu, đầy ánh sáng rực rỡ và quyến rũ nhờ 194 viên kim cương được sắp xếp hoàn hảo. Phần dây đeo satin có khóa gập cũng được đính 14 viên đá baguette quý. Tổng trọng lượng của quả cầu đặc biệt này là 20ct kim cương cao cấp, giá trị không dưới 440.000USD.

Chiếc vòng tay sang trọng Limelight Secret Watch Ribbon

aaaa
aaaa

Mẫu đồng hồ thời trang cá tính Limelight Secret Watch Ribbon được làm từ vàng trắng 18k nạm 365 viên kim cương nhưng không hề đem lại cảm giác nặng nề, thô cứng. Bởi thiết kế lấy ý tưởng từ sợi dây ruy băng duyên dáng quấn quanh phần dây đeo satin đen tuyền, mô phỏng dòng chảy của thời gian. Đây chính là một trong những sản phẩm có ý tưởng thiết kế đi trước thời đại của hãng.

"Bữa tiệc ánh sáng' trên cổ tay Piaget Limelight Garden Party

Có thể nói bộ sưu tập Limelight Garden Party được ví như bữa tiệc ánh sáng với những bông hoa bằng vàng và kim cương. Phiên bản đồng hồ thiết kế tượng trưng cho loài chim phượng hoàng kiêu hãnh được tạo nên bởi hàng trăm viên kim cương lớn nhỏ khác nhau.

Dòng sản phẩm này có hai phiên bản vàng trắng và vàng hồng 18k. Mặt đồng hồ hình chiếc lá bao gồm 100 viên kim cương tròn trên viền và mặt số. Vành ngoài nổi bật với 10 viên kim cương “hạt thóc” 4.81ct và 11 viên kim cương tròn màu cognac trên sợi dây satin trắng. Phiên bản này có giá trị khoảng 221.000 USD.

Lấp lánh ánh kim cương trên mẫu đồng hồ Limelight Diamonds

Chiếc Limelight Diamond có 44 viên kim cương dạng “hạt thóc” bao quanh và nổi bật trên mặt đồng hồ làm bằng đá onyx đen tuyền. Thiết kế tưởng như vô cùng đơn giản này lại hàm chứa ý nghĩa sâu sắc; chuỗi 44 viên kim cương mô phỏng vẻ đẹp lấp lánh của giải ngân hàng trong màn đêm bí ẩn. Bên cạnh đó, chuỗi kim cương hai lớp xoay ngược chiều còn gợi nhắc đến hình ảnh vòng nguyệt quế, biểu tượng của ánh hào quang mặt trời, tôn vinh người chiến thắng.

Cũng nằm trong bộ sưu tập Limelight Diamonds, một dòng sản phẩm khác có thiết kế mềm mại hơn với mặt số hình oval nằm ngang nạm 90 viên kim cương tròn. Đặc biệt, phần dây đeo kết hợp bởi ba sợi dây kim cương đính liền chính là điểm nhấn thu hút của chiếc đồng hồ này, đem lại hiệu ứng thanh lịch tuyệt đối.

Thiết kế tinh tế Piaget Limelight Gala

Được ra mắt vào năm 2013, mẫu Lime Gala của Piaget đã tái hiện thành công những tinh hoa trong thiết kế và chế tác đồng hồ cổ điển từ những năm 60, cùng thời điểm dòng sản phẩm đầu tên dành cho nữ giới ra đời tại Thụy Sĩ.

Phiên bản đồng hồ 32mm có mặt số làm bằng vàng trắng và vàng hồng với những đường viền cong uốn lượn nạm tới 741 viên kim cương tròn nổi. Phần dây đeo có hai màu đen trắng cá tính. Dòng sản phẩm này còn có phiên bản nạm kim cương toàn bộ từ bề mặt, đường viền đến dây đeo đem lại vẻ tinh tế và sang trọng thật sự.

Đồng hồ lắc tay

Sắc sảo trong thiết kế, chiếc đồng hồ lắc tay thoạt nhìn rất giống với một chiếc lắc tay đơn thuần. Bởi phần mặt số đồng hồ được che dấu khéo léo bằng viên kim cương dẹt 6ct nằm giữa những những viên đá onyx đen bóng. Theo phong thủy đá quý, bên cạnh tác dụng có lợi cho sức khỏe, đá onyx được tin là loại đá mang lại may mắn, che chở người đeo khỏi những điều không mong muốn.

Siêu phẩm của sự khéo léo Extremely Piaget Sautoir

Được thiết kế tựa như một chiếc cà vạt mảnh mai bằng vàng trắng 18k, chiếc đồng hồ Extremely Piaget Sautoir có kiểu dáng đặc biệt phá cách đính tổng cộng 404 viên kim cương tròn. Piaget đã khéo léo đưa vào tác phẩm sự phóng khoáng, sang trọng qua khả năng chế tác những mắt xích siêu mỏng khiến mặt đồng hồ màu đen nhỏ nằm giữa chỉ như một chiếc khuy cài nhưng vẫn rất nổi bật.

Nguyễn Linh

Tổng Hợp

Trở lên trên