MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sinh viên Ivy League nộp CV 100 công ty chỉ qua được 2 nơi, thị trường lao động đã tàn khốc đến mức độ này?

12-03-2024 - 10:35 AM | Sống

Học IT tại Đại học Princeton danh tiếng nhưng thanh niên này vẫn khủng hoảng nghiêm trọng khi đi xin thực tập.

Mới đây, Kwon, một chàng trai người Hàn Quốc đã đăng video lên mạng chia sẻ về tình thế khó khăn khi tìm việc làm của mình trước khi tốt nghiệp đại học. Kiếm được việc làm ưng ý trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại tất nhiên là khó, nhưng câu chuyện của Kwon khiến mọi người sốc vì anh có tấm bằng khoa học máy tính tại Đại học Princeton, một ngôi trường Ivy League vô cùng danh tiếng.

Kwon cho biết anh đã ứng tuyển vào các vị trí đa dạng ở 100 công ty khác nhau, nhưng kết quả là chỉ được gọi đi phỏng vấn ở 2-3 công ty. Điều đáng nói là lúc này, Kwon chỉ đang tìm vị trí thực tập chứ không đòi hỏi gì quá nhiều.

Sinh viên Ivy League nộp CV 100 công ty chỉ qua được 2 nơi, thị trường lao động đã tàn khốc đến mức độ này?- Ảnh 1.

Kwon học Princeton nhưng nộp CV đến 100 công ty chỉ có 2 nơi phản hồi

Câu chuyện này cho thấy ngành IT không còn chỗ đứng nữa? Hay thị trường việc làm ngày nay quá khốc liệt? Nếu ngay cả sinh viên tốt nghiệp Ivy League cũng không tìm được việc làm, thì sinh viên "bình thường" phải làm gì?

Kwon cho biết, anh là sinh viên năm cuối của Princeton chuyên ngành khoa học máy tính, dù có nền tảng Ivy League nhưng anh vẫn phải đối mặt với khủng hoảng việc làm vì nhiều vị trí ở các công ty công nghệ, tài chính, ngân hàng đầu tư đã bị thay thế bởi AI. 56% ngân hàng khẳng định họ sử dụng công nghệ AI để xử lý công việc quản lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ, nên dù anh có nộp hàng trăm hồ sơ thì cũng chỉ nhận được phản hồi phỏng vấn từ 2-3 công ty, và kết quả cuối cùng vẫn là không được nhận.

Cần phải nói thêm, chuyên ngành máy tính của Đại học Princeton đứng số 1 tại Mỹ với mức lương khởi điểm cao nhất cho sinh viên tốt nghiệp là 93.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng).

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. 

Vào năm 2023, Tập đoàn Goldman Sachs đã chỉ ra trong báo cáo của mình rằng dự kiến đến năm 2030, 300 triệu việc làm trên toàn thế giới sẽ được thay thế bởi AI, chiếm khoảng 25% lực lượng lao động toàn cầu. 3-5 năm nữa, nếu AI được phát triển đúng như dự đoán, 63% lực lượng lao động Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.

Sinh viên Ivy League nộp CV 100 công ty chỉ qua được 2 nơi, thị trường lao động đã tàn khốc đến mức độ này?- Ảnh 2.

Kwon thừa nhận những khuyết điểm của mình và vẫn không bỏ cuộc

Dưới video của Kwon, một cư dân mạng khác cho biết con gái bà cũng học máy tính tại Princeton và đã nộp hơn 400 hồ sơ, kết quả mất nhiều tháng mới thành công trúng tuyển 1 công ty.

Tuy nhiên, Kwon cũng thẳng thắn thừa nhận rằng ngoài học vấn ở trường top, anh không có điểm gì gây chú ý trong CV. Vì dành hầu hết thời gian vào chơi game, thanh niên không tham gia câu lạc bộ, thực tập trước đó hay có hoạt động gì ghi trong hồ sơ của mình. Đó cũng là một lý do khiến anh bị nhiều công ty đánh trượt. 

Theo Chi Chi

Phụ nữ số

Trở lên trên