MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siwon (Super Junior) đích thị là "Mr Phở": Đếm số bát phở ăn trong 3 ngày ở Việt Nam của nam thần mà choáng

23-10-2023 - 18:25 PM | Lifestyle

Ba ngày ở Việt Nam đã liên tục thưởng thức món ăn này, nam ca sĩ tự giới thiệu "Tôi tên là Siwon Phở", hứa sẽ đến Việt Nam nhiều hơn.

Trong những ngày vừa qua, cộng đồng người mê âm nhạc tại TP.HCM được dịp rộn ràng khi chào đón hàng loạt sao Hàn đình đám về Việt Nam biểu diễn. Ngoài những khoảnh khắc, đêm diễn đốn tim fan thì các Idol Kpop cũng khiến người hâm mộ Việt bật cười thích thú bởi niềm đam mê với ẩm thực Việt và Siwon (Super Junior) là một minh chứng rõ nhất.

Siwon đã "cháy" hết mình cùng khán giả trên sân khấu của Wow-K Music Festival tối 21/10 tại TPHCM vừa qua. Đáng chú ý, trong phần giao lưu với khán giả tại buổi diễn, nam ca sĩ tiết lộ đã ăn 12 bát phở trong những ngày ở Việt Nam, anh chàng ăn bất kể ngày đêm hay thậm chí sáng vừa ăn 2 tô phở, buổi trưa vẫn ăn thêm 2 tô tiếp. 

Phở Việt là tinh hoa hội tụ, rất ấn tượng. Quả thực khó ai có thể cưỡng lại một tô "súp" nóng hổi, đậm đà hương vị, mộc mạc mà dễ chịu như vậy. (Ảnh: Pinterest)

Nhận thấy đồng đội mình quá mê phở Việt, nam ca sĩ Shindong nói Siwon nên mở quán phở, còn trưởng nhóm Leeteuk còn gọi anh chàng là là "Mr Phở". Siwon hài hước hùa theo và hô lớn rằng "Tôi tên là Siwon Phở", đồng thời anh còn hứa hẹn sẽ đến Việt Nam nhiều hơn.

Siwon nhận mình là "Mr Phở". (Ảnh: jeanamhcm)

Món phở tiếp tục khẳng định thương hiệu là một trong những món ăn truyền thống của Việt Nam gây ấn tượng mạnh đối với nhiều ngôi sao ngoại quốc. Và có thể nói Siwon đúng là một "fan cứng" của phở Việt. Bất cứ lần nào sang Việt Nam anh chàng đều dành thời gian để đi ăn phở hay thưởng thức các món ngon nổi tiếng trên mảnh đất chữ S này.

Vừa trở lại Việt Nam, những anh chàng nhóm Super Junior đã ltranh thủ khám phá ẩm thực nơi đây (Ảnh: Tổng hợp)

Có thể thấy, từ phở, nem rán, bánh mì hay cà phê đường phố đều được nhóm nhạc đình đám này càn quét hết. Dù là ở Hà Nội hay TP.HCM, đến nơi đâu các anh đều khen ngợi món ăn Việt thật ngon lành và quảng bá thêm món Việt đến fan quốc tế.

Theo H.Trang

Phụ nữ số

Trở lên trên