MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số người tử vong do lũ lụt ở miền Trung Hy Lạp tăng lên 10

09-09-2023 - 08:58 AM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Bảo vệ dân sự Hy Lạp cho biết, số người chết vì lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung nước này đã tăng lên 10, trong khi 4 người khác vẫn mất tích.

Đội cứu hộ bằng trực thăng và thuyền đã đưa hàng trăm người từ các ngôi làng bị ngập đến nơi an toàn trong ngày 8/9.

Lũ lụt do mưa bão cũng tấn công nước láng giềng Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến tổng cộng 22 người ở cả ba nước thiệt mạng kể từ khi các trận mưa bắt đầu diễn ra hôm 5/9.

Tại Hy Lạp, mưa bão đã biến dòng suối thành dòng lũ dữ dội, làm vỡ đập, cuốn trôi đường sá, cầu cống và cuốn ô tô xuống biển.

Các nhà chức trách Hy Lạp cho biết, một số khu vực nhận lượng mưa trung bình hàng năm cao gấp 2 lần so với Athens trong khoảng thời gian chỉ 12 giờ.

Mặc dù mưa bão đã giảm bớt vào ngày 8/9, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao sau khi sông Pineios vỡ bờ gần thành phố Larissa, một trong những thành phố lớn nhất của Hy Lạp với dân số khoảng 150.000 người, khiến nhiều khu vực phải ra lệnh sơ tán.

Bộ trưởng Bộ Khủng hoảng Khí hậu và Bảo vệ Dân sự Hy Lạp Vassilis Kikilias nhận định, mực nước sông Pineios đang "khiến chúng tôi phải liên tục cảnh giác". Ông Vassilis Kikilias nói: "Mọi người phải hết sức cẩn thận vì nước lũ lụt có thể dâng cao hơn bất cứ lúc nào".

Chiều 8/9, Bộ trưởng Kikilias thông tin, 1.700 người đã được giải cứu bằng thuyền và phương tiện khác, trong khi 296 người khác được trực thăng đưa ra khỏi vùng ngập lụt từ 14 ngôi làng, trong đó có 150 người cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Số người tử vong do lũ lụt ở miền Trung Hy Lạp tăng lên 10 - Ảnh 1.

Người dân được sơ tán khỏi ngôi làng bị ngập lụt do bão Daniel ở Megala Kalyvia, Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)


Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ và 20 máy bay trực thăng đã tham gia hoạt động cứu hộ, trong đó có 3 máy bay trực thăng của Thụy Sĩ đã có mặt ở Hy Lạp để hỗ trợ nỗ lực chống lại các vụ cháy rừng chết người gần đây.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, người đã hủy bỏ bài phát biểu về tình trạng kinh tế hàng năm dự kiến vào cuối tuần này và đang đến thăm các khu vực ngập lụt vào ngày 8/9, cho biết, ông đã liên hệ với Liên minh châu Âu để yêu cầu hỗ trợ tài chính từ khối gồm 27 thành viên này để phục vụ cho các nỗ lực tái thiết.

Ông Mitsotakis tuyên bố: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong vài ngày tới là đảm bảo có thể sơ tán người dân khỏi những khu vực mà họ có thể gặp nguy hiểm".

Hàng trăm người bị mắc kẹt tại những ngôi làng mà phương tiện không thể tiếp cận được do đường sá bị cuốn trôi hoặc bị chia cắt do đá lở. Lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ trẻ nhỏ, người già và những người nằm trên cáng từ trực thăng khi họ hạ cánh xuống khu vực tập kết ở thị trấn Karditsa.

Lực lượng cứu hộ lội trong nước ngập sâu, vác cáng trên vai sơ tán người cao tuổi. Trong khi đó, người dân ở một số ngôi làng gọi điện đến các đài truyền hình và đài phát thanh Hy Lạp, kêu gọi giúp đỡ và nói rằng, người dân vẫn bị mắc kẹt mà không có thức ăn hoặc nước uống.

Tại khu vực Pilion, người dân và khách du lịch đã được đưa đến nơi an toàn bằng đường biển vào tối 7/9 khi mọi con đường dẫn vào một số ngôi làng đều bị cắt đứt.

Giới chức Hy Lạp đã triển khai các nhân viên cứu hộ và thợ lặn nhanh chóng khi nước lũ dâng cao hơn 2 mét ở một số khu vực, khiến nhiều ngôi nhà bị ngập đến mái nhà. Người dân ở một số ngôi làng cho biết, nhiều ngôi nhà đã bị sụp đổ hoàn toàn.

Theo Hà Linh

vtv.vn

Trở lên trên